Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2013 | 9:45

Hải Hậu (Nam Định): Chính quyền xã “tiếp tay” cho việc chiếm đất của dân?

KTNT- Sau khi mượn đất của con người em trai quá cố sinh sống, gia đình ông Phạm Thanh Đạm đã “cậy nhờ” chính quyền địa phương để xác nhận quyền sở hữu “hợp pháp” tài sản trên, mặc dù không hề có bất cứ giấy tờ gì. Vở kịch vụng về là vậy nhưng vẫn được chính quyền sở tại tiếp sức, khiến người có đầy đủ bằng chứng chứng minh tính pháp lí của mảnh đất thuộc quyền sở hữu của mình là anh Phạm Hồng Phái rơi vào cảnh “trắng tay”.Theo đơn gửi báo Kinh tế nông thôn, anh Phạm Hồng Hà trú tại Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu (Hòa Bình - Bạc Liêu) cho biết: năm 2006, gia đình anh mua 108 m2 đất ở của ông Dương Văn Nam cùng xã có số sổ đỏ: 522389 thửa 464 tờ bản đồ số 09 thuộc xóm 9 xã Hải Anh và gia đình anh Hà đang giữ toàn bộ giấy tờ, sổ đỏ của thửa đất trên.

Biên bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình anh Hà.


Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán, anh gửi lại người cha già là ông Phạm Hồng Phái chăm lo và sinh sống tại ngôi nhà này, còn gia đình anh vào Bạc Liêu làm ăn. Tuy nhiên, sau khi ông Phái mất (22/03/2012) gia đình anh đã nhờ ông Phạm Thanh Đạm (anh trai ông Phái) trông coi giúp.

Nhưng đến ngày 05/08/2013 gia đình anh về quê lấy lại đất mới vỡ lẽ nhà mình đã bị ông Phạm Thanh Đạm tự ý cho người khác “mượn” 1 năm nay và cương quyết không trả lại, mặc dù gia đình anh đã có ý kiến việc làm trái pháp luật trên với ông Đạm.

Không dừng ở đó, trong quá trình sinh sống, gia đình ông Đạm còn sửa chữa cơ sở hạ tầng ngôi nhà mà không được sự đồng ý của anh Hà. “khi phát hiện chúng tôi đã yêu cầu dừng toàn bộ việc sửa chữa nâng cấp và di dời nhưng họ thách thức và tuyên bố không dời đi” – anh Hà cho biết.

Cũng theo anh Hà, quá bức xúc về cách ăn cướp trắng trợn trên, anh mang sự việc lên chính quyền địa phương cậy nhờ giải quyết nhưng nhiều lần đều bị phớt lờ thậm chí không nhận đơn phản ánh của gia đình anh.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, trong quá trình anh Hà cho mượn đất, UBND xã Hải Anh đã có những xác nhận giúp gia đình ông Đạm sở hữu và cho mượn ngôi nhà trên. Cụ thể, ngày 14/08/2013 chính quyền xã Hải Anh xác nhận: “việc ông Phạm Thanh Đạm công dân xóm 4b cho hộ ông Trần Văn Hùng xã Hải Minh mượn nhà theo giấy biên nhận là đúng”.

Giấy biên nhận cho mượn nhà của UBND xã hải Anh do ông Thích Ký nhận.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Thích, Chủ tịch UBND xã Hải Anh thừa nhận: việc kí những xác nhận cho ông gia đình ông Phạm Thanh Đạm là hoàn toàn sai, theo ông Thích đây là lỗi do cán bộ văn phòng đọc không kỹ?

Khi phóng viên hỏi về cách giải quyết sự việc thì ông Thích cho rằng: “đây là việc nội bộ và chỉ giải quyết hòa giải trong dòng họ, chúng tôi không can thiệp!”

Để sự việc thêm phần sáng tỏ, chúng tôi đã liên hệ làm việc với UBND huyện Hải Hậu, tuy nhiên cán bộ văn phòng tên Kiên lại cho hay: “tôi không giám nhận đặt lịch được vì bây giờ tình hình sản xuất như thế này mà huyện lại nhiều việc lắm?”

Có thể thấy việc làm tắc trách của chính quyền địa phương đang đẩy sự việc theo chiều hướng xấu. Để tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, mang lại quyền lợi chính đáng cho người dân. Đề nghị UBND huyện Hải Hậu vào cuộc làm rõ.

Chúng tôi tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc./.

Hoàng Kim



KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Liên quan đến những vi phạm của Công ty CP truyền thông và du lịch Phú Yên tại khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm, mà Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên), khẳng định, sẽ cưỡng chế nếu khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm theo quy định trong quý IV/2024.

  • Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản chấn chỉnh thực hiện dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu (phường Trúc Lâm, TX Nghi Sơn), sau phản ánh của Tạp chí Kinh tế nông thôn.

  • Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Liên quan đến trang trại tổng hợp gây ô nhiễm môi trường ở xã Thăng Bình, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hoá) yêu cầu chủ trang trại dừng nuôi lợn, hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường và hoàn thiện các hạng mục, công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất theo đúng quy định.

Top