Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2015 | 7:1

Hà Nam: Cán bộ huyện tiếp tục thách thức dư luận và chính quyền địa phương!

KTNT - Là cán bộ thuộc Ban GPMB huyện Thanh Liêm (Hà Nam), song ông Lại Văn Kiên có nhiều hành vi xem thường pháp luật, đổ đá xuống ruộng, chửi bới, đe dọa người dân. Mới đây nhất, trong ngày chính quyền xã Liêm Sơn tổ chức thu dọn đất, đá do chính tay ông đổ xuống ruộng của ông Kiệm, vị cán bộ này còn lớn tiếng thách thức dư luận và chính quyền địa phương.

 

>> Hà Nam: Cán bộ huyện xem thường pháp luật?

 

Như báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, năm 2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao cho Công ty TNHH Minh Sang thuê 3.244m2 đất nông nghiệp ở thôn Khoái để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Công ty Minh Sang mới bồi thường được 2.600m2, còn 644m2 đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Kiệm chưa thu hồi được vì không thoả thuận được giá đền bù.

 

Lãnh đạo xã Liêm Sơn trong buổi làm việc với phóng viên.

Tuy nhiên, ngày 22-2-2014, ông Kiên đã đổ đất đá xuống ruộng nhà ông Kiệm. “Khi nhận được tin báo, vợ tôi đã ra gặp ông Kiên để hỏi lý do ông Kiên đổ đất đá xuống ruộng, làm ảnh hưởng tới sản xuất của gia đình tôi thì bị ông Kiên rút dép ra đe doạ, đánh đập và chửi: “..., tao đánh mày chết, ruộng nhà mày à, Uỷ ban xã mới đo cho tao, mày có quyền gì mà nói...”. Rất may, người dân đã kịp thời can ngăn nên ông Kiên không thực hiện được hành vi côn đồ, lăng nhục, hăm doạ vợ tôi nữa”, ông Kiệm cho hay.

Trước sự việc trên, UBND xã Liêm Sơn đã nhiều lần yêu cầu ông Lại Văn Kiên khắc phục hậu quả, giải phóng mặt bằng để gia đình ông Kiệm tổ chức sản xuất nhưng vị cán bộ này vẫn cố tình không chấp hành.

Ngày 25-12-2014 UBND xã Liêm Sơn tổ chức lực lượng bốc và thu dọn khối lượng đất đá có trên diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông Kiệm thì ông Lại Văn Kiên tiếp tục lớn tiếng thách thức: “Chúng mày bốc lên, tao lại ném xuống”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kiệm vẫn chưa hết vẻ lo lắng: Hiện tại, đá thì bốc hết rồi nhưng không biết ở dưới còn gì nữa không. Không biết có đảm bảo an toàn để sản xuất. Ông Kiên là người hung hăng, coi thường phát luật, gia đình chúng tôi rất lo sợ. Không biết đến lúc cấy có cấy được với ông ấy không vì tất cả rác thải sinh hoạt đều bị gia đình ông ấy ném xuống ruộng… Mấy hôm rồi chúng tôi vẫn chưa dám đi ra thăm.

 

Cần xử lý ngay để làm gương cho người khác

Phó chủ tịch UBND xã Liêm Sơn Nguyễn Văn Thảo cho biết: Ông Lại Văn Kiên không chỉ ném đá xuống diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Kiệm, hung hăng, chửi bới, đe dọa tính mạng người dân mà ông còn tuyên truyền nhân dân thôn Khoái không nhận ruộng, gây chia rẽ, đi ngược lại chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trước đó, ông Kiên còn tự ý san lấp, làm thay đổi mặt bằng trên diện tích đất nông nghiệp được giao. Bản thân ông là cán bộ của huyện, sinh sống tại địa phương nhưng ông Kiên không được lòng dân và nhiều lần ông ấy không chấp hành các văn bản hành chính của UBND xã… Hiện tại dư luận nhân dân thôn Khoái, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ rất bất bình với việc làm của ông Kiên.

Đảng ủy, UBND xã Liêm sơn đã nhiều lần báo cáo lên Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm và đề nghị Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện xử lý ông Lại Văn Kiên để ổn định tình hình ở xã Liêm sơn.

Tuy nhiên, gần một năm nay, UBND huyện Thanh Liên vẫn chưa có động thái nào nhằm xử lý, răn đe vị cán bộ này.

Trước những bất bình của chính quyền và nhân dân xã Liêm sơn, phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã nhiều lần đến liên hệ với các cơ quan chức năng của huyện Thanh Liêm nhưng không gặp hoặc là nhận được câu trả lời đang trong quá trình thanh tra…Trong khi đó, tại địa phương, vị cán bộ này tiếp tục lớn tiếng thách thức dư luận và chính quyền sở tại.

Đề nghị UBND huyện Thanh Liêm nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm những sai phạm của ông Lại Văn Kiên nhằm ổn định tình hình, tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận ở xã Liêm Sơn nói chung và thôn Khoái nói riêng.

                                                                                                     Nhóm  PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top