Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021 | 11:13

Hà Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vừa ghi nhận một trường hợp một công dân trở về từ tỉnh Bình Dương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là công dân nữ T.T.C, sinh năm 1969, sinh sống tại Khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công dân này đi tàu hỏa từ Bình Dương về ga Phủ Lý vào khoảng 7h30 phút ngày 9/7/2021, sau đó bắt xe taxi về nhà tại thôn 1 Công Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân (không nhớ hãng xe và số xe).
 
Khi trở về địa phương, công dân nữ T.T.C đã tự cách ly tại nhà, thực hiện khai báo y tế với Trạm y tế địa phương và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của công dân nữ C. do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thực hiện sáng ngày 10/7 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân chưa được Bộ Y tế cấp mã số định danh nên vẫn coi là ca nghi nhiễm.
 

Xét nghiệm SARS-CoV-2

 

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, huyện Lý Nhân đã khẩn trương họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Nat triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung điều tra truy vết những người liên quan đến ca dương tính này.
 
Qua truy vết, ngay khi trở về địa phương, bệnh nhân đã có ý thức tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với hàng xóm, chỉ 2 lần tiếp xúc với 2 con gái sống tại xã Công Lý đến thăm, có đeo khẩu trang, và thực hiện khai báo y tế theo khuyến cáo nên ít có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
 
Hiện, Công an huyện Lý Nhân đang phối hợp với Công an thành phố Phủ Lý triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh thông tin về chuyến xe taxi chở bệnh nhân T.T.C từ ga Phủ Lý về thị trấn Vĩnh Trụ (do bệnh nhân không nhớ rõ xe và người lái xe) để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top