Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014 | 8:14

Hà Nam: Sai phạm hàng loạt vẫn "ung dung" tại vị!

KTNT – Khai man tiền tuất, ăn chặn tiền chế độ chính sách, bằng cấp ba viết tay, thậm chí gian lận cả hồ sơ quân nhân để hưởng chế độ… Hàng loạt sai phạm động trời như vậy, thế nhưng ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân - Hà Nam) vẫn ung dung tại vị khiến dư luận bất bình, hoài nghi có hay không “bàn tay” nâng đỡ cho vị quan này?!
 

Đơn thư bạn đọc gửi đến Báo Kinh tế nông thôn phản ánh hàng loạt sai phạm của ông Trần Văn Hùng và hoài nghi về việc “dùng người” của chính quyền huyện Lý Nhân. Ngay cả khi sự việc đã được làm sáng tỏ nhưng vị quan này vẫn ung dung tiến thân trên con đường “quan lộ”.

Thông báo số 124-TB/KT ngày 09/11/2012 của Ủy ban Kiểm tra huyện Lý Nhân kết luận về những nội dung tố cáo của người dân đối với ông Hùng nêu rõ:

Một là, đồng chí Hùng có học cấp ba và có đỗ tốt nghiệp PTTH. Tuy nhiên, đồng chí Hùng khai nhận đã tốt nghiệp tháng 6/1978 là không đúng; bằng sao tốt nghiệp của đồng chí Hùng bị sửa chữa năm tốt nghiệp là vị phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 
 Bằng tốt nghiệp cấp ba có một không hai của ông Hùng.

Hai là, nội dung tố cáo bà Vũ Thị Doãn (mẹ ông Hùng) cùng một thời điểm hưởng 3 chế độ chính sách nhà nước là có thực.
Năm 2007, bà Vũ Thị Doãn được thông báo kê khai hồ sơ hưởng chế độ người cao tuổi, và được hưởng chế độ từ tháng 01/2008.

Tháng 11/2007, con rể bà Doãn là anh Đinh Văn Mão, xóm 8, thị trấn Vĩnh Trụ có chế độ BHXH bị bệnh chết. Bà Doãn được thông báo để hưởng chế độ tử tuất của con rể, chị Hòa vợ anh Mão là con gái bà Doãn đã khai cho mẹ. Ngày 01/12/2007, bà Doãn được hưởng chế độ do chị Hòa lĩnh.

Tháng 12/2008, bố đồng chí Hùng là cán bộ hưu trí bị bệnh chết, bà Doãn được thông báo làm hồ sơ và được hưởng chế độ tử tuất của chồng ngày 01/01/2009.

Cuối năm 2011, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Lý Nhân tiến hành rà soát, đối chiếu các đối tượng hưởng thụ cấp tử tuất và bảo trợ xã hội toàn huyện, đã phát hiện ra bà Doãn và một số trường hợp khác hưởng 2-3 chế độ. Số tiền bà Doãn phải trả lại do hưởng trùng chế độ là 6.420.000 đồng. Đồng chí Hùng đã nhận trách nhiệm liên quan để xảy ra vụ việc nêu trên và sẽ đôn đốc bà Doãn trả lại số tiền hưởng sai.

Ba là, nội dung tố cáo đồng chí Hùng khai man hồ sơ lý lịch đi bộ đội để hưởng chế độ. Qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác định đồng chí Hùng nhập ngũ tháng 4/1981, xuất ngũ ngày 20/4/1982. Thời gian nhập ngũ là 01 năm, 01 tháng.

Như vậy, đồng chí Hùng đã khai nhập ngũ tháng 4/1978 với thời gian tham gia bộ đội 04 năm 01 tháng để làm hồ sơ đề nghị bảo hiểm xã hội, cấp trên duyệt cộng thêm thời gian công tác là không trung thực. Việc sửa chữa thời gian trong quyết  định xuất ngũ là vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Từ những hành vi nêu trên của đồng chí Trần Văn Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Vĩnh Trụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo và đề nghị Đảng ủy thị trấn Vĩnh Trụ tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hùng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Sai phạm hàng loạt là vậy nhưng điều khiến dư luận bức xúc là ông Hùng vẫn tại vị, thậm chí còn hoài nghi về cách xử lý cán bộ sai phạm của chính quyền huyện Lý Nhân có đúng với quy định, pháp luật?

Tại sao ông Hùng vẫn ung dung “tại vị” và trả lời của chính quyền sở tại về việc này như thế nào?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.
Nhất Nam – Trung Hiếu
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top