Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2014 | 3:1

Hà Nội: Bệnh nhân chết bất thường sau khi tán sỏi

KTNT- Khi đang thực hiện tán sỏi cho một bệnh nhân, 66 tuổi tại quận Tây Hồ, Hà Nội bằng phương pháp nội soi, thì bệnh nhân này đột ngột kêu khó chịu, sau đó tăng huyết áp, dẫn đến nhồi máu cơ tim và tử vong. Bệnh viện E đã có cuộc họp báo nhằm thông báo sự việc đến cơ quan báo chí, tuy nhiên danh tính nạn nhân tử vong không được cơ quan này tiết lộ.

Theo ông Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, ca tử vong sau khi phẫu thuật nội soi tán sỏi xảy ra vào ngày 24-3. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng sốt 37,2, huyết áp 160/90, bạch cầu 10.800 (tăng gấp đôi), đường huyết tăng nhẹ. Trước khi nhập viện, bệnh nhân này có đau lưng trái, đái buốt, đái dắt, chóng mặt.


Ông Đoàn Hữu Nghị- Giám đốc Bệnh viện E: “Hiện nay chưa kiểm thảo tử vong nên chưa kết luận được nguyên nhân chết của bệnh nhân”


Sau khi Bệnh viện tiến hành chụp X quang thì phát hiện viên sỏi san hô thận bên phải rất to với kích thước 4,64cm (viên sỏi này có thể hình thành 10 năm) và hơn 10 viên sỏi nhỏ. Bên thận trái sỏi tròn và ứ nước độ 3 và đã bị “câm” (tức là không ngậm thuốc), và có mủ.

Sau khi theo dõi 40 phút thận “câm” và bệnh nhân có tiền sử huyết áp 10 năm. Sau khi điện tâm đồ thì thấy những dấu hiệu bất thường, và cho thấy bệnh nhân này thiếu máu cơ tim. 

Các bác sỹ bệnh viện phải hội chẩn và đi đến quyết định tiến hành tán sỏi nội soi cho bệnh nhân. Đầu tiên là gây tê tủy sống và sau 15 phút tiến hành thủ thuật soi và thấy sỏi đồng thời gạt sỏi lên bục được túi mủ ra khoảng 300ml mủ xanh, vàng. Khi làm xong rút máy ra thì thấy tim ngừng đập, điện tim không còn, các bác sĩ đã cấp cứu tại chỗ sau đó chuyển về khoa hồi sức tích cực (cách phòng nội soi khoảng 10m) và xốc tim bằng điện nhưng không có hiệu quả và bệnh nhân đã tủ vong – ông Nghị cho biết.

: Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, người trực tiếp dùng thủ thuật tiến hành tán sỏi cho bệnh nhân: “Dùng phương pháp tán sỏi tối ưu hơn phẫu thuật”.

Được biết, kíp trực và tiến hành nội soi cho bệnh nhân gồm ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó khoa Thận - Tiết niệu (người trực tiếp tiến hành tán sỏi cho bệnh nhân); bác sĩ Phạm Thanh; 2 điều dưỡng là Trần Văn Cảnh và Nguyễn Thanh Hương. Tại buổi làm việc với báo chí, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn giải thích về quá trình làm các thủ thuật tán sỏi cho bệnh nhân: “Đối với bệnh nhân 66 tuổi và thận trái bị “câm” nên chúng tôi đã quyết định tán sỏi nội soi là phương án tối ưu nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thủ thuật bệnh nhân bỗng dưng kêu khó chịu, rồi nhanh chóng co rút toàn thân, hình ảnh trên máy theo dõi chức năng sống đã ngừng, mặc dù chúng tôi cố gắng cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Trả lời về nguyên nhân dẫn đến cái chết cho bệnh nhân, ông Đoàn Hữu Nghị cho hay, hiện nay chưa làm kiểm thảo tử vong nên chưa khẳng định được nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Tại buổi làm việc, mặc dù các PV đề nghị phía bệnh viện cung cấp danh tính của bệnh nhân nhưng ông Đoàn Hữu Nghị từ chối với lý do “giữ” cho gia đình?

Về động thái của Bệnh viện đối với gia đình nạn nhân, ông Nghị cho biết, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn và bác sĩ Phạm Thanh đã đến gia đình nạn nhân tự nguyện chia sẻ hỗ trợ. Đồng thời xin lỗi gia đình, về kinh phí hỗ trợ là bao nhiêu thì ông Nghị không cung cấp.

Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top