Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014 | 9:0

Hà Nội: Nam thanh niên nhập viện vì bị Y141 vụt gậy vào đầu?

KTNT - Một thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm đã bị Tổ Y141 dùng gậy cao su đập vào đầu gây chấn thương, hiện đang được bác sỹ Bệnh viện Việt Đức dùng mọi biện pháp để cứu chữa.
Theo tìm hiểu của phóng viên, người thanh niên này tên là Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1984, ngụ tại P1 – P12 – phường Tân Mai (Hai Bà Trưng – Hà Nội), bị một số thành viên trong  Tổ Y15/141 (Công an TP. Hà Nội) dùng gậy chuyên dụng (cao su) đập vào đầu gây chấn thương.
 

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh do người dân cung cấp)
 
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, vào hồi 22 giờ 15 ngày 10/09/2014, trên tuyến đường Trương Định (Hai Bà Trưng – Hà Nội), anh Tân di chuyển trên xe gắn máy Honda mang BKS 30H1 – 366.71 từ hướng Tân Mai về đường Bạch Mai không đội mũ bảo hiểm. Thấy tổ Y15/141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Trương Định - Bạch Mai thì anh Tân quay đầu xe để tránh bị phạt. Tuy nhiên, chưa kịp chạy, anh Tân đã bị vụt liên tiếp bằng gậy cao su khiến anh bị thương nặng.
Người dân chứng kiến vụ việc cho biết: Lúc đó tôi đang ngồi uống nước với bạn trước của nhà (quán Word Game) thì thấy một thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Khi người thanh niên này quay xe lại thì bị một đồng chí mặc cảnh phục của CSCĐ cũng ngồi cùng quán, lao ra đập gậy vào tay. Sau khi bị vụt gậy vào tay thì người thanh niên loạng choạng tay lái…
“Đến ngõ 58 Trương Định thì thấy một người mặc áo thun màu đen, đeo băng đỏ trên tay (nghi là cảnh sát hình sự cải trang), cầm gậy chuyên dụng lao từ ngõ 58 ra vụt vào đầu người thanh niên này”, anh D.V. Trường kể.
Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người đi đường và những hộ sinh sống ở hai bên đường đã đổ ra với với thái độ bất bình về cách hành xử trên, đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện, lúc này nạn nhân nằm hoàn toàn bất động.
Cũng theo người dân, khi đưa anh Tân đi cấp cứu, lẽ ra thì hiện trường vụ việc phải giữ nguyên trạng, đằng này xe máy của nạn nhân bị lực lượng công an “bốc” lên xe ôtô chuyển đi nơi khác.         
Sau đó vào khoảng 24 giờ, lực lượng CSGT này lại tiếp tục mang xe gắn máy của nạn nhân xuống hiện trường để tiếp tục đo đạc???
Được biết, sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não, tình trạng rất nguy kịch. Đến ngày 11/09/2014, buộc phải chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức để tiến hành mổ cấp cứu.
Đề nghị Công an TP. Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ việc, tránh gây bức xúc cho dư luận.
 Vinh Bá – Thanh Thắng
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top