Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021 | 16:52

Hà Nội xác định dạy học trực tuyến có thể kéo dài

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, ngày 6/9/2021 là hết hạn áp dụng giãn cách xã hội lần thứ 3, nhưng chưa chắc học sinh đã đến lớp được ngay, vì vậy phải xây dựng phương án học trực tuyến sao cho hiệu quả.

Ngày 23/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 với giáo dục tiểu học.
 
 
hocsinh_ccre.jpg
Học sinh học trực tuyến (ảnh minh họa)
 
Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện nay, toàn thành phố có 786 trường tiểu học với gần 789.000 học sinh, hơn 29.000 giáo viên. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, do đó, việc dạy học trực tuyến đang là giải pháp tối ưu để thành phố lựa chọn, đảm bảo được đúng tiến độ kế hoạch và khung thời gian năm học đã được công bố.
 
Với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp, đòi hỏi các nhà trường phải chủ động xây dựng các phương án dạy học phù hợp với điều kiện thực tế và học sinh.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Lâm (Long Biên) cho biết, không phải đến bây giờ mà năm học trước khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, nhà trường chúng tôi cũng đã xây dựng phương án và tổ chức dạy học trực tuyến cho các con. 
 
Tuy bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn các con đã làm quen với phương pháp học trực tuyến này. Rút kinh nghiệm dạy học trực tuyến từ năm học trước, nhà trường chúng tôi cũng đã xây dựng phương án dạy học trực tuyến năm nay đến từng giáo viên, đặc biệt lưu ý đến đối tượng các con là học sinh lớp 1.
 
Cô Nguyễn Thị Bích Huyền nói: "Năm học 2021-2022 này có những điểm khác biệt so với các năm học trước, nhất là đối với các con lớp 1, do đó, chúng tôi chủ trương dành thời gian đầu tiên để các con làm quen với hình thức học online, để cô và trò tương tác qua các thiết bị điện tử, sau đó mới tiến hành dạy các con học tập theo kế hoạch".
 
Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền - Giáo viên trường Tiểu học Ái Mộ A cho biết, năm học 2021-2022 này thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, về việc tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Với những thuận lợi từ năm học trước, chúng tôi đã tự mình chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến này, đồng thời xây dựng bài giảng phong phú, hấp dẫn và phù hợp hơn, để việc học trực tuyến đối với các con không nhàm chán, tạo sự hứng thú để thông qua các bài giảng các con nắm chắc bài hơn.
 
Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Long Biên Vũ Thị Thu Hà cho biết, địa bàn quận hiện nay có 29 trường tiểu học, trong đó có 2 trường vừa được UBND quận đầu tư xây dựng mới, thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT thành phố, Phòng GD&ĐT quận Long Biên đã chỉ đạo cho các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, đồng thời Phòng cũng yêu cầu từng giáo viên phải có phướng án, biện pháp hỗ trợ và trao đổi thường xuyên với phụ huynh học sinh, nhất là phụ huynh có con em năm học này bắt đầu vào lớp 1, đảm bảo mọi học sinh đều có thể tham gia vào học trực tuyến.
 
Liên quan đến việc dạy và học trực tuyến đối với tiểu học, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Hiện, toàn thành phố đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 6/9/2021 là ngày hết giãn cách xã hội lần thứ 3. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì học sinh cũng chưa thể đến trường được. Vì vậy, học trực tuyến trong những thời gian đầu của năm học là hết sức cần thiết. Do đó, việc xây dựng phương án dạy học trực tuyến sao cho hiệu quả là vấn đề cần quan tâm, nhất là với học sinh lớp 1.
 
Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết tới các nhà trường. Tinh thần chung là các trường họp thống nhất với phụ huynh học sinh về khung giờ học, các hình thức trao đổi, hỗ trợ học sinh; dành từ 7 đến 10 buổi đầu để học sinh làm quen với hình thức học trực tuyến, tương tác với cô, với bạn... sau đó mới triển khai kế hoạch học tập.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các trường lưu ý lựa chọn nội dung học tập phù hợp với học sinh ở địa bàn mình, những nội dung chưa thể triển khai sẽ thực hiện bổ sung khi học sinh quay trở lại trường học.

 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top