Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018 | 22:22

Hà Tĩnh: Bắt 14 đối tượng đánh bạc quy mô lớn

Mới đây, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) huy động 150 cán bộ chiến sỹ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt tấn công 16 tụ điểm ở các địa bàn hai huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh.

Lực lượng công an đột nhập, bắt tại chỗ các đối tượng.
Lực lượng công an đột nhập, bắt tại chỗ các đối tượng (ảnh infonet).
 

Công an đã thu giữ 31 điện thoại, 01 xe máy SH, 01 máy tính và gần 453 triệu đồng, bắt giữ 14 đối tượng.

Theo tài liệu điều tra từ Công an TP Hà Tĩnh, thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều đối tượng "cộm cán" ở các huyện lân cận cùng tham gia. Trước tình hình đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập Chuyên án LD04.

Sau khi thu thập đầy đủ, chính xác tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 5/4, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã đồng loạt tấn công các tụ điểm, bắt giữ các đối tượng. Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Nghệ An: Phá nhiều vụ buôn bán ma túy lớn

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Nghệ An) nhận được nguồn tin có đối tượng buôn bán ma tuý tại xóm 3, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị xin ý kiến để triển khai lực lượng theo dõi và mật phục bắt giữ.

Đến khoảng 10h15 ngày 5/4, tại xóm 3, xã Sơn Thành, tổ công tác phát hiện đối tượng đang trao đổi về việc mua bán ma tuý, đã ập đến bắt quả tang, kiểm tra trong người đối tượng thu được 70 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.

Trước đó, vào ngày 3/4, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đức (36 tuổi) trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh tàng trữ 200 viên hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng, đến 20h cùng ngày, Ban chuyên án bắt thêm đối tượng Phạm Đình Dũng (35 tuổi) trú tại xóm Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông đang trên đường vận chuyển ma túy xuống huyện Thanh Chương để tiêu thụ. Tang vật thu giữ trên người Phạm Đình Dũng gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 26.817 viên MTTH

Mới đây, tại khu vực bản Bôn, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Thanh Hoá), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. 

Hai đối tượng cùng tang vậy  

 

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn và 1 chiếc điện thoại di động. Vụ việc đang được các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải quan: Xử lý 3.232 vụ vi phạm pháp luật trong quý I/2018

Trong quý I/2018, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.232 vụ vi phạm pháp luật hải quan (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2017); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 85 tỷ đồng (tăng 28,86% so với cùng kỳ năm 2017). Số tiền phạt, thu nộp ngân sách nhà nước là 44,5 tỷ (tăng 32,86% so với cùng kỳ năm 2017).

Riêng về ma túy, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 35 vụ, thu giữ 7 bánh và 3.068 gram heroin; 9.102 viên và 39 gram ma túy tổng hợp; 1.000 gram ma túy đá; 5.100 gram thuốc phiện; 11,612 kg cần sa; 40kg cây, quả, rễ, hoa Anh Túc; 3.800 kg tiền chất.

 

Ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.232 vụ vi phạm pháp luật hải quan (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2017) 


 Theo đánh giá quý I/2018, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong quý I/2018 có diễn biến phức tạp do đây là thời điểm diễn ra dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, thời điểm này nhu cầu hàng hóa tiêu dùng, sản xuất sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán của người dân tăng cao.

Gia Lai: Tiêu hủy gần 8 vạn gói thuốc lá nhập lậu

 Ban Chỉ đạo 389 - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Gia Lai phối hợp với hiệp hội thuốc lá Việt Nam vừa tổ chức tiêu hủy gần 8 vạn gói thuốc lá nhập lậu. 

 Gia Lai tiêu hủy gần 8 vạn gói thuốc lá nhập lậu (ảnh minh họa)
 

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Gia Lai, số thuốc nhập lậu trên được các lực lượng như Chi cục Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Công an, Chi cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phát hiện và tịch thu trong năm 2017.

Trong số này, thuốc Jet chiếm nhiều nhất với 44.742 gói, nhiều thứ hai là Esse với 11.873 gói, còn lại là các loại thuốc như Cowboy, 555, Capri, Craven, Hero, Caramel, Davidoff, Marlboro, Oris. Số thuốc lá nói trên bị các cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu trong năm 2017.

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top