Hà Tĩnh: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.
Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát 61, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt được hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Zhu Bing Zhan, sinh năm 1995 và Huang Chao Xiang, sinh năm 1994 sau khi trốn khỏi Khu cách ly tập trung thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Theo đó, vào lúc 21h00, ngày 17/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại KM 558 300, trên tuyến QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát 61, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về việc có hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Zhu Bing Zhan, sinh năm 1995 và Huang Chao Xiang, sinh năm 1994 bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trước đó và đang trong thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly tập trung thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, nay đã bỏ trốn.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường thêm lực lượng và bố trí thêm các điểm chốt chặn. Đến khoảng 22h00 ngày (17/3), Đội tuần tra kiểm soát 61, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô BKS 51G - 86932 do Phan Thành Trung, sinh năm 1985, thường trú tại Long Bình, Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có hai đối tượng Zhu Bing Zhan và Huang Chao Xiang mà Công an huyện Hưng Nguyên đang truy bắt nên đã tiến hành cách biện pháp bắt giữ các đối tượng và tạm giữ phương tiện.
Hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Hưng Nguyên để tiếp tục điều tra xử lý.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.