Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 | 10:16

Hà Tĩnh đăng ký 22 xã về đích nông thôn mới vào năm 2018

Theo đó, các xã đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM trong năm 2018, gồm 22 xã: Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh); Cẩm Hoà (Cẩm Xuyên); Hương Quang (Vũ Quang); Sơn Hà (Hương Sơn); Gia Hanh (Can Lộc); Kỳ Ninh (TX. Kỳ Anh); Mai Phụ (Lộc Hà); Đức Lạc, Đức An, Tân Hương, Liên Minh, Đức Thanh, Đức Dũng, Đức Lập (Đức Thọ); Xuân Yên, Xuân Trường, Xuân Hội, Cương Gián (Nghi Xuân); Thạch Thắng, Thạch Thanh (Thạch Hà); Hương Trạch (Hương Khê); Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh).

Nông thôn mới Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được niềm tin trong nhân dân

Năm 2017 là “Năm cơ cấu lại kinh tế nông thôn theo chiều sâu; phát triển vườn – trang trại”, “Năm môi trường nông thôn” và là “Năm xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”), Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Hà Tĩnh phấn đấu bình quân mỗi xã tăng tối thiểu 2 tiêu chí; không còn xã dưới 10 tiêu chí; có 1-2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tăng thêm là 30 khu; 200 vườn mẫu đạt chuẩn…

Trà Giang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top