Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2017 | 12:25

Hà Tĩnh: Đào tạo giảng viên nguồn về nông nghiệp hữu cơ

Khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về sản xuất nông nghiệp hữu cơ do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh và Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC tổ chức diễn ra từ ngày 01-30/11 do các giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đến từ Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trực tiếp giảng dạy.


Khóa học có sự tham gia của các học viên là cán bộ phụ trách ngành nông nghiệp các huyện, xã, nông dân sản xuất hữu cơ giỏi.

Trong thời gian 1 tháng, học viên sẽ được đào tạo 2 chuyên ngành: chăn nuôi và trồng trọt. Chuyên ngành TOT trồng trọt có 3 kỳ học gồm kiến thức chung về nông nghiệp hữu cơ và kiến thức chuyên sâu trên rau và cam quýt; chuyên ngành TOT chăn nuôi chia làm 2 kỳ gồm kiến thức chung về nông nghiệp hữu cơ và chuyên sâu về chăn nuôi lợn, gà. 

Sau khóa học các học viên sẽ là giảng viên nguồn cho các địa phương ,truyền đạt các kiến thức về nông nghiệp hữu cơ hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng vào quá trình làm vườn mẫu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

 

Trà Giang - Ngô Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top