Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018 | 17:4

Hải Dương: Liên tục phát hiện, bắt giữ bắt tàu khai thác cát trái phép

Trong 2 ngày 13,14/4 Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Hải Dương tiến hành phát hiện, bắt giữ 8 tàu khai thác cát trái phép, xử phạt hành chính gần 400 triệu đồng.

sông-kinh-thầy.jpg
sông kinh thầy nơi diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép

 

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 14/4, lực lượng tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Hải Dương) đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn đoạn qua xã Lạc Long, huyện Kinh Môn.

Tại cơ quan Công an, các lái tàu gồm: Nguyễn Văn Sỹ (SN 1975, trú tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành); Lê Văn Được, Lê Văn Tình (SN 1974); Nguyễn Xuân Hồng (SN 1989, cùng trú tại  xã Cộng  Hòa, huyện Nam Sách) đã thừa nhận hành vi vi phạm, mỗi chủ tàu bị phạt hành chính từ 45-50 triệu đồng

Trước đó, khoảng 23h ngày 13/4, Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an huyện Gia Lộc đã bắt giữ và xử phạt hành chính gần 200 triệu đồng đối với 4 lái tàu gồm: Vũ Đình Khang (SN 1983); Nguyễn Đăng Kiên (SN 1982, cùng trú tại xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ); Vũ Quốc Trinh (SN 1992, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) và Phạm Khắc Cường (SN 1986, trú tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ) khi đang khai thác cát trái phép trên sông Đĩnh Đào đoạn qua địa phận thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt giữ 26 tàu khai thác cát trái phép, xử phạt hành chính trên 1 tỷ đồng.

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
Top