Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 6 năm 2018 | 14:35

Hải Dương: Nghi can giết người, cướp taxi đến chở người tình đi chơi

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh H. tử vong, sau đó y thản nhiên điều khiển chiếc ô tô vừa cướp được đến đón người tình đi chơi.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 19 giờ ngày 11/6, nghi can Vũ Viết Tuân (31 tuổi, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đầu thú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã buộc Tuân cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận tối ngày 10/6, y đã bắt một chiếc taxi từ phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về Hải Dương.

Hải Dương: Giết người, cướp taxi xong nghi can đến chở người tình đi chơi
Nghi can Vũ Viết Tuân

 

Tuy nhiên, đến chợ Cẩm Đông, lái xe không chở nữa nên Tuân xuống xe. Sau đó, Tuân bắt tiếp chiếc xe taxi BKS:14A-278.98 do anh D.V.H điều khiển đi từ TP Cẩm Phả về xã Tân Việt (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Khi đến khu vực cầu Lai Vu (tỉnh Hải Dương), Tuân nảy sinh ý định giết người, cướp xe taxi. Để thực hiện hành vi giết người, Tuân yêu cầu lái xe taxi đưa về nhà. Tuân vào nhà lấy một con dao giắt vào người, sau đó tiếp tục lên xe ngồi ở vị trí ghế sau và yêu cầu lái xe đi ra hướng QL5 theo Tỉnh lộ 390.

Đến địa phận thôn Đoài (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà), Tuân dùng dao cứa 1 nhát vào cổ anh H., khiến anh H. mất lái đâm vào cột mốc ven đường và dừng lại. Lúc này, Tuân tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, ngực nạn nhân, sau đó kéo nạn nhân xuống bỏ lại ven đường cùng hung khí gây án là con dao bầu Tuân mang theo.

Sau khi gây án, Tuân thản nhiên lấy xe ô tô của anh H. đi về phường Ái Quốc (TP Hải Dương) để đón người tình tên N. (22 tuổi) đi chơi trên chiếc xe vừa cướp được.

Khi lưu thông đến khu vực cầu Hợp Thanh (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà), chiếc xe ô tô bị lao xuống ven đường không đi được nữa. Tuân bỏ lại chiếc xe, cùng người tình bắt xe taxi về nhà nghỉ. Đến 14 giờ ngày 11/6, Tuân bỏ trốn sang huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuân đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Được biết, Tuân con thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Tuân học hết lớp 9 thì bỏ học, sau đó thì theo bố đẻ lái thuyền trên sông ở Quảng Ninh. Từ nhỏ, Tuân đã là đối tượng ngỗ nghịch, thường xuyên gây gổ đánh nhau, nhiều lần bố mẹ phải trả nợ đậy cho y vì chơi bời, nợ nần.

Cách đây khoảng 1 năm, qua những lần chơi bời tại các quán karaoke, nhà nghỉ, đối tượng quen biết N. (22 tuổi, quê tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Mặc dù có vợ và hai con nhưng đối tượng vẫn cùng N. thuê nhà nghỉ, sinh sống như vợ chồng.

Giết người, cướp taxi xong nghi can đến chở người tình đi chơi
Hiện trường vụ việc, nơi phát hiện thi thể nạn nhân H.

 

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 11/6, người dân bất ngờ phát hiện nam thanh niên tử vong gần bãi đỗ xe Container thuộc xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Nạn nhân được xác định là D.V.H (31 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Tại hiện trường, trên người nạn nhân bị đè bởi tảng bê tông cùng nhiều vết thương nặng, nghi do bị hành hung.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo tới chính quyền xã Hồng Lạc và Công an huyện Thanh Hà.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, cách chỗ phát hiện thi thể nạn nhân khoảng chừng gần 10km (thuộc vực cầu Hợp Thanh, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà), lực lượng chức năng phát hiện xe taxi nhãn hiệu Toyota mang BKS: 14A- 278.98, nghi của nạn nhân, trong tình trạng bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top