Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016 | 8:0

Hai lao động tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hà Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

KTNT - Mặc dù xảy ra tai nạn lao động khiến hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện và một đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh” nhưng Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và đơn vị sử dụng lao động lại “ém” thông tin, “tự xử”(?!).

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nói do bên sử dụng lao động đã ký hợp đồng, còn theo Cty Việt Doanh thì “hợp đồng chưa đủ tính pháp lý” và bất hợp tác với báo chí.

Qua thu thập tư liệu, xác minh thông tin, chúng tôi được biết, ngày 12/8/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam có ký Hợp đồng kinh tế số 130816/HĐBVĐKHN-VD về việc thi công lắp đặt, sửa chữa tấm ốp Aluminium thuộc khối nhà Nhi – Ung bướu của bệnh viện với Công ty TNHH Việt Doanh (Cty Việt Doanh), có địa chỉ tại: Thôn Đại An, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, do ông Phạm Văn Thủy, Giám đốc công ty là người đại diện.

Ngày 14/8, Cty Việt Doanh cử công nhân lao động bắt đầu thi công sửa chữa tấm ốp mặt ngoài tường của tòa nhà. Trong quá trình thi công, nhóm công nhân làm khá tốt phần lớn công việc theo hợp đồng, đảm bảo kỹ thuật.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút ngày 27/8, trong lúc thi công lắp đặt 02 tấm ốp cuối cùng thì ở mặt trước tòa nhà xảy ra tai nạn: Toàn bộ khung lồng giáo (bằng Inox), cùng 03 công nhân lao động đang ở trong lồng giáo làm việc ở độ cao khoảng 5-6m bị rơi xuống mặt nền khiến 03 công nhân bị tai nạn nghiêm trọng. Trong đó, hai trường hợp đa chấn thương nặng đã tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện gần 03 giờ; 01 trường hợp bị chấn thương cột sống được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị tiếp sau khi được sơ cứu.

Ông Phan Anh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, cho biết: “Khối nhà Ung – Bướu của cơ quan bị ảnh hưởng do cơn bão số 1 làm bay 20 tấm lợp. Chúng tôi ký hợp đồng với Cty Việt Doanh tiến hành sửa chữa, ngày 14/8 phía công ty cho người đến thực hiện hợp đồng. Đáng tiếc là khi công việc gần hoàn thành, chỉ còn hai tấm lợp thì xảy ra tai nạn khiến hai nạn nhân tử vong là anh P.T.P., 45 tuổi (quê ở Nam Định) và N.N.N., 21 tuổi (quê ở Kon Tum). Một nạn nhân bị chấn thương cột sống là T.V.T., 24 tuổi (quê ở Nam Định)”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ qua điện thoại với ông Phạm Văn Thủy, Giám đốc Cty Việt Doanh, đặt lịch làm việc để làm rõ thông tin thì ông này từ chối và cho hay: “Hợp đồng này chúng tôi chưa ký với Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, họ chưa chuyển hợp đồng cho chúng tôi và mới chỉ có dấu giáp lai bên bệnh biên nên chưa đủ tính pháp lý. Các anh liên hệ làm việc với  bệnh viện”.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nam, cho biết: “Chúng tôi không nhận được văn bản thông báo từ Bệnh viện Đa khoa hay Sở Y tế Hà Nam. Chỉ biết khi xảy ra tai nạn có đoàn liên ngành độc lập của tỉnh thông báo cho chúng tôi. Phía Sở có hai đồng chí tham gia cùng đoàn”.

Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công như thế nào, Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.

Nhất Nam

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top