Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 | 10:5

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người tử vong

KTNT - Ngày 27/2, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trương Trung Nghĩa (SN 2001, ngụ thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

KTNT - Ngày 27/2, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trương Trung Nghĩa (SN 2001, ngụ thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nghĩa tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Đối tượng Nghĩa tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 25/2, Nghĩa cùng nhóm bạn đang trên đường đi uống trà sữa, khi đi ngang qua quán Đồng Tâm ở thôn Xuân Bình thì gặp Đào Văn Thành (SN 2001, ngụ thôn Xuân Bình, xã Mỹ An) và một số người bạn của Thành.

Do mâu thuẫn từ trước nên mới gặp nhau hai nhóm này đã xông đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Nghĩa lấy cục bê tông ném trúng đầu Thành khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai những người làm chứng và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra./.

Anh Thi
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top