Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2015 | 10:54

Hải Phòng: Chủ tịch UBND xã bị cách chức, chuyên viên được tặng Bằng khen!

Bạn đọc cho rằng, ông Nguyễn Trung Hiếu, chuyên viên Phòng Kinh tế ngành 2 (Văn phòng UBND TP.Hải Phòng) theo dõi lĩnh vực nông nghiệp được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 - 2014 là chưa thỏa đáng vì trước đó, trong lĩnh vực ông theo dõi, một chủ tịch UBND xã đã bị cách chức vì liên quan tới lập khống hồ sơ, ăn chặn tiền trồng ớt của dân.

Trong vụ khai khống, ăn chặn tiền hỗ trợ trồng ớt tại Việt Tiến (Vĩnh Bảo), nhiều lãnh đạo xã bị khiển trách, cách chức, hạ bậc lương.

Được biết, năm 2014, trong lĩnh vực nông nghiệp của TP.Hải Phòng nổi cộm  2 vấn đề về hỗ trợ giống khoai tây và ớt. Trong đó, riêng vụ khai khống, ăn chặn tiền hỗ trợ trồng ớt ở xã Việt Tiến (huyện Vĩnh Bảo) đã bị báo chí phanh phui. Sau đó, nhiều lãnh đạo xã này bị khiển trách, cách chức, hạ bậc lương… do thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “cánh đồng mẫu lớn” trên cây ớt và một số công trình khác.

Bạn đọc cho rằng, hình thức kỷ luật như trên là quá nhẹ, cũng như chưa có hình thức kỷ luật hay nhắc nhở người theo dõi lĩnh vực nông nghiệp khi để xảy ra vụ việc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, ngày 19/1/2015, UBND TP.Hải Phòng lại có quyết định tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Trung Hiếu, chuyên viên Phòng Kinh tế ngành 2 (Văn phòng UBNDTP. Hải Phòng), người theo dõi lĩnh vực nông nghiệp, vì đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 - 2014.

Theo ông Trịnh Văn Khoản, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.Hải Phòng, việc khen thưởng do Văn phòng UBND thành phố đề xuất, trên cơ sở đó Sở đề xuất lãnh đạo thành phố xem xét ra quyết định. “Từ thông tin báo chí, chúng tôi sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố xem xét lại, còn có rút bằng khen hay không là trách nhiệm của lãnh đạo thành phố”, ông Khoản nói.

Về việc tiếp tục xem xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cho ông Hiếu, theo ông Khoản, người đạt chiến sỹ thi đua phải có công trình khoa học hay đề tài nào áp dụng vào thực tế và phải đáp ứng một số tiêu chí khác. Không phải cứ để xuất là được.

Đề nghị UBND TP.Hải Phòng sớm xem xét lại việc tặng Bằng khen và trách nhiệm liên quan đối với ông Hiếu.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top