Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Thành Long cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến hơn 24 tỷ đồng.
Theo đó, khoảng tháng 6, lực lượng CSHS, Công an quận Lê Chân phát hiện Nguyễn Thành Long (SN 1985, ở phường Vĩnh Niệm, Lê Chân) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho nhiều người tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.
Đến ngày 25/8, Công an quận Lê Chân bắt quả tang Nguyễn Thành Long, Hà Huy Phúc (SN 1988) và Trần Quanh Hướng (SN 1990, cùng ở huyện Thủy Nguyên) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.
Tại thời điểm trên, Đàm Minh Quân (SN 1989) và Đoàn Văn Trọng (SN 1990, cùng ở huyện Thủy Nguyên) đang tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Công an thu giữ 3 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác.
Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận làm tổng đại lý mạng lưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web để thành lập các đại lý cấp dưới cho mình, Long cắt thành nhiều trang đại lý thấp hơn chuyển cho Phúc và Hướng.
Sau đó Phúc và Hướng tiếp tục chia thành tài khoản cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận với hình thức như trên, chúng đã tổ chức đường dây đánh bạc cho hàng chục con bạc trên địa bàn thành phố với số tiền xác định ban đầu trên 24 tỷ đồng.
Ngoài ra, khám xét nhà riêng của Nguyễn Thành Long, Công an quận Lê Chân phát hiện, thu giữ 1 số tài liệu liên quan đến việc Long cho người khác vay nặng lãi hàng trăm triệu đồng dưới hình thức “bốc họ” trong thời hạn 30 ngày đến 60 ngày. Qua đó, Long thu lãi 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Long cũng yêu cầu người vay tiền có trách nhiệm trả tiền lãi và tiền gốc hàng ngày tại nhà hoặc trực tiếp đi thu tiền.
Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.