Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2018 | 7:8

Hải Phòng: Phụ huynh tiểu học “tố” bố của bảo vệ dâm ô học sinh

Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Thiện, huyện An Dương “tố” con gái họ bị bố của bảo vệ trường có hành vi dâm ô, nhưng sự việc không được hiệu trưởng xử lý đến cùng.

Theo tìm hiểu, bà Ngô Thị Cúc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Thiện ký hợp đồng với anh P.V.L. làm bảo vệ tại trường này. Tuy hợp đồng đứng tên anh L., nhưng nhiều năm nay, bố anh L. đã ra làm thay anh. 

Vào khoảng thời gian đầu năm 2018, một phụ huynh được con gái về kể là cháu bị bố bảo vệ L. gọi ra một chỗ kín rồi sờ mó vào vùng kín của cháu. Ngay lập tức, phụ huynh này đã phản ánh lên hiệu trưởng mong được giải quyết.

Bà Ngô Thị Cúc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng)
Bà Ngô Thị Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng).

 

Ngày 26/1, bà Cúc đã mời phụ huynh này và anh L. tới phòng họp của trường để giải quyết dưới sự chứng kiến của hiệu phó, kế toán, chủ tịch công đoàn, trưởng ban thanh tra nhân dân trường.

Trao đổi với PV báo Kinh tế nông thôn, bà Cúc thừa nhận việc đã mời phụ huynh có phản ánh việc trên lên nhà trường làm rõ. Tuy nhiên, sau đó bà Cúc chỉ báo cáo UBND xã Lê Thiện về vụ việc chứ không báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương, nhất là công an huyện này vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước cách giải quyết không đến cùng của hiệu trưởng nhà trường, phụ huynh trong trường chọn cách viết đơn nạc danh, giáo viên chọn cách nhắc nhở học sinh nữ tránh xa bố bảo vệ L. để bảo vệ các cháu.

Hiện tại một nữ học sinh vẫn rành rọt kể lại hành vi của bố bảo vệ L. với mình. Một số phụ huynh và giáo viên trong trường vẫn rất bức xúc, hoang mang về sự việc vì cho rằng bố bảo vệ L. không chỉ có hành vi dâm ô với một nữ sinh, nhưng vì là chuyện nhạy cảm nên không dám công khai đấu tranh.

 

 

Ngọc Phượng - Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top