Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 | 14:40

Hải Phòng: Triệt phá thành công “đại lý” bán lẻ ma túy

Theo Công an TP. Hải Phòng, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân vừa triệt phá thành công “đại lý” bán lẻ ma túy tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, bắt 1 đối tượng.

Trước đó, trinh sát đội CSĐTTP về ma túy – Công an quận Lê Chân phát hiện thời gian gần đây, tại khu vực tuyến đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường Hàng Kênh xuất hiện 1 đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. 

Điều tra xác minh, các trinh sát xác định “ông chủ” của đại lý mua bán “hàng trắng” là Trần Quốc Hoàn (sinh 1967, ở 217 Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Sau nhiều ngày kiên trì, vào 9h30’ ngày 10/6, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Hoàn đang thực hiện hành vi mua bán ma túy tại khu vực trước cửa số nhà 140 Nguyễn Công Trứ. Tang vật thu giữ của Hoàn gồm có 2 túi nilon ma túy có trọng lượng 7,0320 gam, 8 ống nhựa chứa 0,7241 gam đều là heroin, 1 điện thoại, 1 xe máy và 2 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàn tại số 217 Hàng Kênh, tổ công tác thu giữ 3 túi nilon chứa 4,8653 gam heroin và 2 cân điện tử cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc mua bán ma túy. 

 

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được của đối tượng Hoàn.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ được của đối tượng Hoàn.

Điều tra xét hỏi, Hoàn là đối tượng nghiện ma túy có thâm niên. Để tạo vỏ bọc che mắt cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Hoàn dùng chiêu bán hàng lưu động và chỉ bán cho khách quen. Hắn không bao giờ giao hàng ở một nơi cố định, mà thường xuyên thay đổi địa điểm. Khi khách có nhu cầu sẽ tự liên hệ với Hoàn qua điện thoại, thống nhất số lượng, giá cả và hẹn điểm giao hàng.

Hoàn khai nhận: Nhận thấy heroin là thứ siêu lợi nhuận, bản thân không công ăn việc làm, lại nghiện nặng nên Hoàn nghĩ ngay ra kế mua ma túy về vừa để sử dụng, vừa chia nhỏ bán kiếm lời.

Hiện, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố đối tượng Hoàn về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

 

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top