Hàng loạt xe biển xanh thuộc lực lượng quản lý đô thị (QLĐT) phường của các quận nội thành Hải Phòng hiện đã hết hạn đăng kiểm hoặc chưa một lần đăng kiểm nhưng vẫn vô tư sử dụng, vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, mặc dù đi tuyên truyền an toàn giao thông và làm trật tự đường hè, nhưng “chủ nhân” của những chiếc xe này là UBND các phường lại phớt lờ các quy định Luật Giao thông đường bộ.
Một lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng cho biết, nhiều xe chuyên dụng của lực lượng QLĐT trên địa bàn TP. Hải Phòng đã hết hạn đăng kiểm từ năm 2012 nhưng chưa được "chủ sở hữu" tiến hành đi đăng kiểm lại. Thậm chí có một số xe còn không đăng kiểm xe trước khi đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, thời gian trước cũng có một số xe đã tiến hành đi đăng kiểm nhưng do việc tự ý cơi nới thành thùng nên trung tâm đăng kiểm đành "bó tay".
Trong khi đó, khoản 4, Điều 16, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định: Đối với người điều khiển xe ôtô (bao gồm cả rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo theo) sẽ bị phạt tiền 2 - 3 triệu đồng nếu điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng, đồng thời sẽ bị áp dụng thêm mức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1 - 3 tháng. Đối với các tem kiểm định hết hạn từ 1 tháng trở lên hoặc không có tem kiểm định sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và cũng áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 - 3 tháng.
Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng sớm chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.