Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 3:30

Hàm Yên: Chưa xử lý xong vi phạm đã được bổ nhiệm chức vụ mới?

Trước vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra tại xã Thái Hòa, nhiều lần tỉnh Tuyên Quang giao cho ông Hà Phúc Phình, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên xử lý theo quy định. Trong khoảng thời gian làm Chủ tịch UBND huyện (tháng 6/2010 đến tháng 2/2016) ông Phình đã chậm trễ xử lý dẫn đến vi phạm chưa được xử lý dứt điểm. Trách nhiệm chưa được làm rõ thì đến tháng 3/2016, ông Phình được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hàm Yên.

22 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Thái Hòa (Hàm Yên) được ông Phạm Minh Huấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (nay là Chủ tịch UBND tỉnh) chỉ rõ. Điều khó hiểu là ông Huấn không hề đề cập tới trách nhiệm của UBND huyện Hàm Yên trong kết luận. Ông Hà Phúc Phình, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên được giao xử lý vi phạm nhưng đến nay nhiều trường hợp vi phạm vẫn chưa xử lý xong.

Kết luận của UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ ra 22 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Thái Hòa. 

Ngày 27/11/2013, ông Phạm Minh Huấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (nay là Chủ tịch UBND tỉnh) ký Kết luận số 01/KL-UBND chỉ rõ, tại xã Thái Hòa có 22 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với các hành vi: giao đất trái thẩm quyền; không đăng ký đất đai; sử dụng đất không đúng mục đích; lấn chiếm đất.

Điển hình, tại khu đất Ngoại thương cũ do xã Thái Hòa quản lý có tổng diện tích 11.300m2, trong đó có 8.550m2 đất chuyên dùng, 2.750m2 là đất thổ cư, có 9 hộ thôn Ao Vệ đang sử dụng. Đã xảy ra nhiều vi phạm như: giao đất cho gia đình ông Phạm Ngọc Sỹ 2.750m2 trái thẩm quyền; gia đình ông Nguyễn Văn Chiêm sử dụng không đúng mục đích 1.692m2 đất lâm nghiệp, ngoài ra ông Chiêm đã lấn chiếm 2.287m2 đất để làm nhà và trồng cây lâu lăm...

Các trường hợp khác có hành vi lấn chiếm, chuyển nhượng đất không đúng quy định, không đăng ký quyền sử dụng đất… Kết luận chỉ rõ, các hộ nói trên đã vi phạm Điều 5, Luật Đất đai năm 1987, Điều 6, Luật Đất đai năm 1993.

UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo ông Hà Phúc Phình, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thửa đất số 556, tờ bản đồ số 56, diện tích 1.400m2 đất hai lúa, ông Nguyễn Văn Dân (thôn Đồng Chằm) đã lấp 225m2 đất ruộng để trồng chuối, diện tích còn lại đang trồng ngô đã sử dụng đất sai mục đích, khi bị xử phạt hành chính lại không chịu nộp phạt.

Hộ bà Hà Thị Ninh và hộ ông Vương Quốc Ngọ ở thôn Làng Mãn 1 được huyện Hàm Yên cấp đất trồng lúa, cấp đất nuôi trông thủy sản nhưng năm 2010, 2011 bà Ninh, ông Ngọ đã tự ý xây dựng móng nhà trên 1 phần diện tích được giao.

Cũng tại thôn Làng Mãn 1, hộ ông Trần Văn Quý được UBND huyện Hàm Yên cấp giấy CNQSDĐ tổng 4.716m2 gồm: 400m2 đất ở, 1.444m2 đất vườn, 2.368m2 đất lúa, đất ao 504m2. Toàn bộ diện tích đất được giao ông Quý đã sử dụng sai mục đích (tự ý lập ruộng), chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định. Ngoài ra, các con của ông Quý còn lấn chiếm gần 1.500m2 đất 5%, đất chưa đăng ký sử dụng….

Khi trách nhiệm chưa được làm rõ thì tháng 3/2016, ông Hà Phúc Phình (bên trái) được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hàm Yên. Trong khi đó ông Phạm Minh Huấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (nay là Chủ tịch) ký kết luận không hề đề cập tới trách nhiệm của UBND huyện Hàm Yên, dư luận nghi ngờ bên trong có khuất tất?. (người bên phải ảnh).

UBND tỉnh Tuyên Quang kết luận, UBND xã Thái Hòa đã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, thiếu kiểm tra giám sát để 22 hộ gia đình tự ý lấn chiếm, chuyển đổi mục đích và sử dụng đất trái quy định không có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ vi phạm.

Ngày 24/6/2014, ông Nguyễn Công Lý, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa bị kỷ luật hình thức cảnh cáo về chính quyền, khiển trách về Đảng. Ông Đào Xuân Hòa, công chức địa chính - xây dựng xã bị cảnh cáo về Đảng và chính quyền. Ông Lương Xuân Đấu, nguyên Chủ tịch UBND xã Thái Hòa bị khiển trách. Ông Lê Trọng Dậu, nguyên Chủ tịch xã bị cảnh cáo.  

Để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, ngày 24/6/2014, ông Hà Phúc Phình, Chủ tịch UBND huyện ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Công Lý, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa bằng hình thức cảnh cáo.

Trong kết luận của tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên xem xét xử lý nghiêm đối với các hộ gia đình có hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, chuyển quyền đất trái quy định. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 năm từ khi ban hành kết luận nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai vẫn chưa xử lý xong.

Theo báo cáo của huyện Hàm Yên đến 30/10/2017 mới có 3 trường hợp thực hiện xong việc kê khai đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ; 6 trường hợp đã thông báo nghĩa vụ tài chính nhưng các hộ chưa nộp tiền; 6 trường hợp đã chuyển thông tin đến Cục Thuế Hàm Yên để xác minh nghĩa vụ tài chính; 4 hồ sơ đã chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để thẩm định, xác định vị trí; 3 trường hợp chưa lập hồ sơ.

Tính đến 30/10/2017, UBND huyện Hàm Yên mới xử lý song 3/22 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Vấn đề đặt ra là tại sao trong kết luận 01 ngày 27/11/2013, ông Phạm Minh Huấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh (nay là chủ tịch) chỉ đề cập tới trách nhiệm của lãnh đạo xã Thái Hòa mà không đề cập tới trách nhiệm của UBND huyện Hàm Yên, đứng đầu là ông Hà Phúc Phình, Chủ tịch UBND huyện?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hoàng Văn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top