Mời người già, phụ nữ tham gia sự kiện để tặng quà, nhận khuyến mãi... nhưng thực chất là lừa đảo bán hàng với giá cao. Mặc dù, đây là chiêu trò không mới, nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân.
Trở lại trấn Cẩm Xuyên, mới đây có hàng trăm người dân đã rơi vào bẫy của một công ty bán hàng gia dụng, nhiều người vẫn thất thần vì vừa bỏ ra một khoản tiền lớn để đổi lấy những mặt hàng gia dụng mà chưa biết rõ về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.
Theo người dân ở đây cho biết, trước đó, họ nhận được thông báo đến tại nhà hàng tiệc cưới này để tham dự chương trình Người nội trợ thông minh. Nếu đến trước 7h sẽ nhận được 01 can dầu ăn 02 lít, còn sau 7h30 sẽ nhận được 01 gói bột canh. Sau những lần hoàn trả lại tiền với những mặt hàng có giá trị nhỏ như nước rửa chén, nước mắm, bột xúp… đơn vị bán hàng hẹn người dân 12h trưa quay trở lại để nhận những món hàng giá trị hơn vào giờ vàng giá sốc.
Với những lời mời chào hấp dẫn và hứa hẹn sẽ hoàn trả 100% tiền, không dưới 100 người có mặt tại nhà hàng, tham gia sự kiện đã mua các mặt hàng giá cao với số tiền lên đến 4-5 triệu đồng. Thế nhưng sau đó, bên bán đã không hoàn trả lại tiền như lời hứa hẹn. Hiện trường để lại là hàng loạt sản phẩm gia dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Với chiêu thức như trên, hàng trăm người dân xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên cũng đã sập bẫy lừa đảo để mua hàng khuyến mại theo lời mời của doanh nghiệp, chính quyền xã Nam Phúc Thăng khẳng định có biết và đã đến kiểm tra vào thời điểm buổi sáng nhưng không thấy sự bất thường nào. Chỉ đến 12h trưa, đơn vị tổ chức mới thực hiện hoạt động giao dịch bán hàng lừa đảo và sau đó tháo chạy.
Được biết, cùng một kịch bản, trong sáng 29, đơn vị tổ chức mang tên Công ty CP sản xuất và kinh doanh HC Việt Nam đã đồng loạt triển khai giới thiệu, bán hàng tại 4 địa điểm là Thị trấn Cẩm Xuyên, xã Nam Phúc Thăng, xã Cẩm Nhượng xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên và đã có hàng trăm người sập bẫy lừa đảo. Khó khăn ở đây đó chính là các đối tượng lừa đảo này thường núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng quy định của pháp luật trong hoạt động xúc tiến thương mại, với đầy đủ các giấy tờ pháp lý để hoạt động.
Lợi dụng đối tượng chủ yếu là người già, phụ nữ... những hội thảo trá hình để lừa bán hàng vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, tạo bức xúc trong dư luận, gây mất ổn định an ninh, trật tự. Đây không chỉ là bài học đắt giá để người dân cảnh tỉnh hơn với những chiêu trò bán hàng theo hình thức khuyến mại, mà còn đặt ra yêu cầu đối với ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát các hoạt động thương mại trên địa bàn.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.