Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 3 năm 2014 | 5:27

Hòa giải công khai minh bạch khiếu kiện xây dựng ở xã Đông Ngạc

Mới đây, UBND X.Đông Ngạc (Từ Liêm, HN) đã tổ chức cuộc họp hoà giải công khai về khiếu kiện xây dựng nhà ở trên địa bàn với sự tham gia của nhiều cơ quan đoàn thể và báo chí.

Đây được đánh giá là cuộc họp mở rộng cấp cơ sở công khai, minh bạch và tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn.
 
Cần phải xét cả lý và tình
 
Đó là quan điểm của ông Nguyễn Văn Chiến (Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc) cùng đại diện của Toà án Dân sự Thành phố  và các ban ngành đoàn thể xã đối với vụ khiếu kiện xây dựng nhà ở của ông Hoàng Kim Đồng (bên khiếu kiện) và ông Vũ Trung Thu (bên xây dựng nhà ở).

Ông Nguyễn Văn Chiến cho biết: Gia đình ông Vũ Trung Thu, gồm hai hộ 7 nhân khẩu của 3 thế hệ, hộ khẩu thường trú tại xóm 4A, Đông Ngạc có ngôi nhà 2 tầng diện tích khoảng 76m2, được xây dựng từ năm 1982 hiện sụt lún nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào đã dỡ bỏ và xây lại. Tuy nhiên do bị ông Hoàng Kim Đồng khiếu kiện nên việc xây dựng tạm bị đình chỉ. Lý do kiện của Ông Hoàng Kim Đồng là ông đòi lại mảnh đất nhà ông Thu vốn mua của Ông Hoàng Cơ Bình (bác ruột của ông Đồng) từ năm 1981 với giá 2.500đ.
 
Vụ kiện kéo dài mặc dù năm 1987 đã có Quyết định của UBND TP Hà Nội, nhưng không cơ quan chính quyền và các cá nhân liên quan thực hiện, nên vụ việc không thể giải quyết dứt điểm, cũng vì thế, sau 33 năm sinh sống và làm nghĩa vụ vụ thuế trên mảnh đất này, ông Thu đã buộc phải dỡ nhà làm lại đảm bảo an sinh trước mùa mưa bão, nhưng bị tạm dừng.
 
Xét hoàn cảnh gia đình ông Thu, UBND xã đề nghị xem xét cấp phép tạm cho gia đình ông Thu xây lại nhà trên nền móng nhà cũ. Biên bản cũng ghi rõ nếu sau này tòa án, và các cấp chính quyền có kết luận cuối cùng thì ông Thu sẽ không được đền bù giá trị công trình trên, việc này cũng đảm bảo quyền lợi cho bên khiếu kiện.
 
Minh bạch để thấu đáo và  trách nhiệm
 
Phiên họp hòa giải  có lý có tình và minh bạch đã được đánh giá cao, góp phần giải quyết an sinh tích cực trên địa bàn khi vụ kiến kéo dài này khiến xã nhiều khi khó giải quyết vì không đủ thẩm quyền.
 
Việc xử lý công khai của UBND xã Đông Ngạc khiến người ta liên tưởng tới quyết định nhanh chóng và có trách nhiệm trước nhân dân khi cho làm ngay cây cầu nơi cô giáo chui bao ni lông vượt suối của Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng. Chỉ có đảm bảo an sinh xã hội mới có thể an lòng dân trong điều kiện còn không ítkhó khăn hiện tại của nhiều địa phương.
 
Hy vọng với cách làm công khai, minh bạch của xã Đông Ngạc cùng là điều kiện cần thiết và được ủng hộ khi những tranh chấp đất đai ở nông thôn còn chưa được cấp có thẩm quyền xử lý triệt để do lịch sử để lại, nhất là ở ngoại thành vốn nhiều “ dây mơ rễ má” dòng tộc qua nhiều thế hệ, đến bây giờ trước khi các cơ quan có thẩm quyền - giải quyết triệt để.

Lã Vinh
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top