Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2013 | 9:44

Hoàn Kiếm: Bí thư Quận ủy “vi hành” giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân

KTNT- Sự việc đơn thư khiếu nại của các hộ dân cùng chung sống trong 1 số nhà 18 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã được các cấp chính quyền sở tại xem xét xử lý suốt nhiều năm qua nhưng người dân vẫn tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết. Trước tình hình trên, đích thân Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi đã mục sở thị nhằm chỉ đạo dứt điểm khiếu kiện. Liên quan đến đơn thư khiếu nại của gia đình ông Trịnh Tuấn Tòng đối với gia đình bà Vũ Thị Hồng có cùng sinh sống trên tầng 2 số nhà 18 Ngô Quyền, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng diện tích chung đang có tranh chấp…đã kéo dài nhiều năm. Mặc dù, UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần vào cuộc giải quyết sự việc và gia đình bà Hồng đã khắc phục sai phạm nhưng đến nay gia đình ông Tòng vẫn có đơn đề nghị giải quyết dứt điểm.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi đã mục sở thị nhằm chỉ đạo dứt điểm khiếu kiện.

Để xem xét giải quyết đơn của công dân, việc sửa chữa và quản lí sử dụng nhà 18 Ngô Quyền theo chỉ đạo tại Thông báo 68/TB-UBND ngày 17/3/2010 của UBND TP Hà Nội, Thường trực Quận ủy – Thường trực HĐND –UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra thực tế tại số nhà trên.

Trực tiếp đã mục sở thị kiểm tra thực trạng ngôi nhà, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi cho biết: vụ việc đã kéo dài nhiều năm, đã giao cho UBND quận giải quyết nhưng không triệt. Bởi vậy, để kiểm tra thực trạng các vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng diện tích chung đang có tranh chấp khiếu kiện tại đây, chúng tôi đã quyết định lập đoàn kiểm tra.

Ngay sau buổi thực tế cùng UBND và các ngành của Quận, tôi đã giao cho Văn phòng Quận ủy phối hợp Phòng Đô thị quận Hoàn Kiếm dự thảo Thông báo để làm cơ sở giải quyết đơn thư của công dân, trước khi đưa ra thông báo chính thức chấm dứt sự việc – ông Khôi cho biết thêm.

Mặc dù chưa có bản Thông báo chính thức vụ việc nhưng theo ông Khôi, nội dung bản thông báo sẽ hoàn toàn dựa trên thực tế các cơ quan chức năng đã kiểm tra và trên tinh thần kết luận của ông tại cuộc họp các ban ngành sau buổi kiểm tra đó.

Khẳng định về những hạng mục mà ông Tòng khiếu kiện cũng như các cơ quan nhà nước cho là gia đình bà đã vi phạm, bà Vũ Thị Hồng cho biết: đến nay chúng tôi đã khắc phục triệt để nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục vào cuộc. Cũng bởi việc bị khiếu kiện kéo dài và các cơ quan liên tục thanh, kiểm tra mà gần như gia đình chưa ngày nào có được cuộc sống yên ổn...  

Được biết, ngày 17/3/2010, UBND TP. Hà Nội ra Thông báo số 68/TB-UBND yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm phải xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, kinh doanh ăn uống trái phép mất vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh rượu bia, thuốc lá tại vỉa hè, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại 18 Ngô Quyền. Qua đó, TP. Hà Nội yêu cầu xử lý 17 hạng mục vi phạm pháp luật, gồm 15 hạng mục về vi phạm trật tự xây dựng, 2 hạng mục kinh doanh trái phép.

Sau quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, ngày 16/7/2012, UBND quận Hoàn Kiếm ra thông báo số 125/TB-UBND về việc thực hiện triệt để thông báo số 68/TB-UBND của UBND TP. Hà Nội và Quyết định 4382/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về xử lý vi phạm trật tự tại số 18 phố Ngô Quyền. Nhưng đến nay, gia đình ông Tòng vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Để sớm chấm dứt khiếu kiện kéo dài, đề nghị Quận ủy Hoàn Kiếm sớm hoàn thành bản Thông báo, trả lời dứt điểm cho các hộ dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Thành Vinh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top