Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021 | 21:45

Hơn 20 tỷ đồng “ném” vào cá độ một trận bóng đá

Chỉ trong một trận bóng đá thuộc giải Vô địch bóng đá châu Âu (EURO), hơn 20 tỷ đồng đã bị “ném” vào cá độ.

Chiều 18/6, Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, do đối tượng Đào Hoàng (SN 1993, trú tại 37 Trần Nhật Duật, TP. Huế) cầm đầu.

 

 

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho khách đến tham gia cá độ.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho khách đến tham gia cá độ.

 

Trước đó, vào lúc 00h15’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ đột kích đồng loạt hai điểm số 106 Thái Phiên, phường Tây Lộc và số 324 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP. Huế; phát hiện, bắt quả tang 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Hoàng (SN 1993), Nguyễn Văn Hùng (SN 1989), Nguyễn Văn Tiến (SN 1994), Phạm Nguyễn Tiến Anh (SN 2000), Đào Phi Hùng (SN 1993) và 13 đối tượng khác cùng trú tại TP. Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Đào Hoàng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức cá độ bóng đá tại 2 điểm số 106 Thái Phiên, phường Tây Lộc và số 324 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP. Huế. 

 Đối tượng Đào Hoàng tại cơ quan Công an.Đối tượng Đào Hoàng tại cơ quan Công an.

 

Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng thuê các đối tượng Phi Hùng, Văn Tiến, Tiến Anh, Văn Hùng ngồi máy vi tính, mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho khách đến tham gia cá độ.

Chỉ tính riêng trận Ucraina - Bắc Macedonia diễn ra tối ngày 17/6, tại điểm 106 Thái Phiên, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Đây là đường dây đánh bạc lớn, phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Để phá chuyên án này, trước đó các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phải “truy vết”, theo dõi thời gian dài trên mạng Internet, quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt trọn đường dây đánh bạc. Yêu cầu đặt ra khi phá chuyên án phải vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đáp ứng công nghệ nghiệp vụ.

Trong đợt này, thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020) và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) và vòng loại World Cup 2022, Công an Thừa Thiên - Huế đã mở đợt cao điểm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh mạnh, quyết liệt, phát hiện và triệt xóa các đường dây lợi dụng thời điểm này để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top