Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022 | 16:14

Hơn 30 tấn lúa giống có nguy cơ bị bỏ vì mưa lớn giờ thế nào?

Trong những ngày cuối tháng 12/2021, tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi. Điều này khiến cho hàng chục tấn lúa giống đã ngâm ủ không thể gieo sạ đúng theo kế hoạch ban đầu.

Như trước đó Kinh tế nông thôn đã đưa tin “Hàng chục tấn lúa giống đã ngâm ủ có nguy cơ bị vứt bỏ” về việc mưa lớn diễn ra nhiều ngày liên tục tại tỉnh Thừa Thiên - Huế gây ra ngập nhiều nơi khiến 33,3 tấn lúa giống đã ngâm ủ nhưng không thể gieo sạ theo kế hoạch.

 

Nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành đấu úng để sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 - 2022.Nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành đấu úng để sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 - 2022.
Nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành đấu úng để sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 - 2022.

 

Ngày 4/01, trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, ông Ngô Văn Dinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết, sau đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 25 - 28/12/2021, triều cường giảm và các cánh đồng đã được đấu úng nên toàn bộ số lượng lúa giống đã ngâm tại địa phương thời điểm đó đã được gieo sạ.

Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn, triều cường tăng lên và Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền bắt đầu vận hành xả nước hồ thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin phát điện với lưu lượng tăng dần về hạ lưu sông Bồ với lưu lượng 300m³/s nên toàn bộ diện tích mới gieo sạ tiếp tục bị ngập trở lại, ông Ngô Văn Dinh thông tin.

Cũng theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, đợt ngập lần này có thể diễn ra nhiều ngày và dự kiến khoảng 7 – 10 ngày thì mới có thể đấu úng xong.

Do đó, để chủ động cho việc sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 – 2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền đang tham mưu với huyện để đề xuất tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ giống lúa ngắn ngày cho bà con nông dân. Dự kiến, tại huyện Quảng Điền, giống lúa ngắn ngày như KH1, HT1… sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 15/01, ông Ngô Văn Dinh cho hay.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top