Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014 | 8:54

HTX dịch vụ Nông nghiệp - Điện năng xã Thiệu Công: Chiếm dụng tiền hỗ trợ giống đậu tương

KTNT - Nhiều sai phạm trong hoạt động thu chi của HTX Dịch vụ Nông nghiệp - Điện năng xã Thiệu Công (Thiệu Hóa - Thanh Hóa) đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mới đây, người dân tiếp tục tố HTX định “biển thủ” cả tiền hỗ trợ giống đậu tương vụ đông năm 2013 theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 

>>  Nhiều sai phạm trong thu chi


Sử dụng tiền hỗ trợ sai mục đích

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phát triển sản xuất cây đậu tương đông, căn cứ Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua giống đậu tương gieo trồng vụ đông  2013, xã Thiệu Công gieo trồng 89,16ha đậu tương với tổng kinh phí được Nhà nước hỗ trợ 89.156.000 đồng, chia làm hai đợt (đợt 1 là 77.566.000 đồng). Sau khi nhận số tiền phân bổ giống về xã, HTX DVNN - ĐN Thiệu Công không chi trả ngay cho nhân dân mà sử dụng vào mục đích khác. Nhiều lần nhân dân hỏi về khoản hỗ trợ tiền sản xuất nhưng HTX cứ lấy lý do là tiền hỗ trợ chưa được cấp về, làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất.
 
Tờ trình hỗ trợ kinh phí mua giống đậu tương
sản xuất vụ đông 2013-2014.

Đang cày đất làm vụ đông năm 2014, bà Trịnh Thị Can (thôn Oanh Kiều 1) cho biết: “Vụ đông năm trước, gia đình có làm mấy sào đậu tương. Nghe nói về việc hỗ trợ kinh phí mua giống là 50.000 đồng/sào cho nông dân nhưng hết vụ vẫn chưa thấy tiền, thắc mắc thì HTX nói là tiền chưa được cấp về nên chưa chi trả cho dân. Nhưng năm nay, chúng tôi được nhận tiền ngay khi lấy giống khoai đông”.

Được biết, trong quá trình HTX đứng ra nhận số tiền hỗ trợ giống đậu tương vụ đông năm 2013 (hơn 77.566.000 đồng), HTX chỉ nhập vào quỹ 62.566.000 đồng, số tiền còn lại để ngoài quỹ. Khi tổ kiểm tra chỉ xử lý truy thu vào HTX 26.890.000 đồng (bao gồm cả tiền hỗ trợ đợt 2), không có kết luận và nêu rõ lý do phải truy thu?! Trong báo cáo tại đại hội xã viên thì đã quyết toán xong nhưng trên thục tế là chưa chi trả cho nhân dân.

Khi được hỏi về những khoản chi trả tiền hỗ trợ giống đậu tương vụ đông 3013, ông Hoàng Văn Việt, tân Chủ nhiệm HTX cho biết: “Do bí tiền mua giống nên HTX ứng tạm số tiền đó để trả cho công ty giống. Chúng tôi cũng lo lắng về sự chậm trễ này khi nhiều lần nhân dân  hỏi về khoản hỗ trợ nhưng vì kinh phí hoạt động không có nhiều nên chưa chi trả  ngay được”.

Sau khi nhân dân có nhiều đơn thư gửi xã và huyện, đến tháng 8/2014, HTX mới “vay nóng” để chi trả cho nhân dân. Như vậy, việc sử dụng tiền chính sách của Nhà nước được HTX sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng tới niềm tin trong nhân dân. Trong suốt một năm, mặc dù số tiền giống đậu tương được tỉnh hỗ trợ cho nhân dân nhưng HTX đã chiếm dụng, sau khi nhân dân có ý kiến thì mới tìm cách hoàn trả.

Cần làm rõ sai phạm

Khi hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu quản lý HTX, ông Hoàng Văn Việt một mực khẳng định những uẩn khúc trên là do Ban chủ nhiệm cũ để lại và Trưởng ban kiểm sát HTX phải làm rõ trách nhiệm, trả lời nhân dân một cách thỏa đáng để nhân viên và xã viên yên tâm, khi đó tôi mới cáng đáng được nhiệm vụ mới”.

Ông Nguyễn Xuân Nhất, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT, phụ trách mảng hoạt động của HTX, cho hay: “Sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT, tôi đã chỉ đạo Ban kiểm sát HTX Thiệu Công xác minh làm rõ những thắc mắc của nhân dân. Đến thời điểm này, Ban kiểm sát đang trong quá trình xác minh, chưa có văn bản chính thức nào gửi về phòng”.

Hiện, 4 thắc mắc của nhân dân và xã viên đang rất cần được làm rõ gồm, các khoản thu - chi khác trong báo cáo trước đại hội là những khoản gì; số tiền hỗ trợ giống đậu tương vụ đông năm 2013 đã nhận nhưng thực tế tháng 8/2014 mới chi trả với lý do gì; số tiền HTX vay của tập thể và cá nhân đến hết ngày 31/12/2013 theo hai lần báo cáo chênh lệch nhau quá lớn cần được làm rõ và số tiền cổ phần của xã viên kế toán theo dõi lời lãi hàng năm như thế nào...?

 Để làm sáng tỏ sự việc, rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng và Thanh tra huyện Thiệu Hóa.
Như Quỳnh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top