Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014 | 1:34

HTX Dịch vụ nông nghiệp – Điện năng Thiệu Công: Nhiều sai phạm trong thu chi

KTNT - Kết thúc nhiệm kỳ, trong báo cáo quyết toán thu - chi của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp - Điện năng xã Thiệu Công (Thiệu Hóa - Thanh Hóa) lại có 1 khoản tiền lớn “không cánh mà bay”; số tiền hơn 825 triệu đồng của 30 hộ cho HTX “mượn tạm” đến thời điểm trả cả lãi và gốc vẫn “bặt vô âm tín”. Mọi người không khỏi nghi ngờ về tính minh bạch trong nội bộ của HTX vốn được đánh giá là hoạt động hiệu quả từ trước đến nay.

Không cánh mà bay?

Liên quan đến vụ việc 105 xã viên hoài nghi vấn đề tài chính trong nội bộ HTX Dịch vụ nông nghiệp - Điện năng (HTXDVNN-ĐN) Thiệu Công, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong báo cáo lần 1 trước ngày diễn ra đại hội xã viên, số dư nợ phải trả chốt đến ngày 31/12/2013 là 825.087.000 đồng, trong đó có 70.000.000 đồng tiền đóng góp cổ phần của xã viên, nhưng trong báo cáo lần 3 tại đại hội ngày 14/6/2014, số dư nợ kỳ cuối phải trả chỉ còn 309.806.000 đồng, trong đó không có tiền đóng góp cổ phần của xã viên. Sau khi xã viên thắc mắc về số tiền giữa hai lần công bố chênh lệch nhau quá lớn, tổ kiểm tra đã xác định số liệu và kết luận: Số tiền đó không còn trong tài khoản phải trả của HTX. Câu hỏi được đặt ra là, số tiền 515.281.000 đồng đi đâu?

Trước  thắc mắc của xã viên chưa có câu trả lời, ngày 30/8/2014, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã Thiệu Công, HTXDVNN-ĐN Thiệu Công thành lập Ban kiểm soát làm rõ 4 nội dung xoay quanh việc thu chi tài chính tính đến ngày đại hội xã viên (14/6).

Sau một thời gian xác minh, ngày 22/9, Ban kiểm soát HTX xem xét văn bản, ch­ứng từ sổ sách liên quan và có kết luận như sau: Về các khoản thu - chi khác kế toán đã thông qua đại hội với số tiền 386.766.000 đồng, trong đó 352.488.645 đồng là số tiền thu bán ớt của nhân dân và số tiền hỗ trợ giống đậu tương (năm 2012) do kế toán cài sổ không đúng nội dung chi trả theo danh mục?

Còn một thắc mắc nữa là, trong quá trình đóng cổ phần, xã viên không hề được hưởng lợi nhuận từ việc kinh doanh có lãi của HTX. Vậy tiền cổ phần kế toán theo dõi ở đâu trong khi tiền cổ phần không có trong tài khoản phải trả?

Cho vay cũng khó đòi

Ngoài những khoản thu, chi không minh bạch thì hàng chục hộ dân “trót” cho HTX vay tiền mặt như ngồi trên đống lửa khi cả gốc và lãi đến hạn vẫn chưa được HTX thanh toán dứt điểm. Qua tìm hiểu, số tiền 825.087.000 đồng là của 33 hộ cho vay, có hộ cho vay từ năm 2012 với lãi suất 1,5 - 2%, đã quá thời hạn mà vẫn chưa lấy được, trong khi báo cáo quyết toán trước đại hội lại không có khoản nợ đó?

Anh Hoàng Văn Hướng (thôn Liên Minh) cho biết: “Ngày 1/8/2012, ông Trịnh Huy Hoàng, Chủ nhiệm HTX, có đứng ra làm hợp đồng vay  15.000.000 đồng với lãi suất 1,5%, thời hạn trả nợ ngày 30/1/2013 nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó. Trong hợp đồng có ghi rõ nếu không trả đúng hạn, HTX phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. 

Nóng lòng vì số tiền tích cóp lâu nay có nguy cơ mất trắng, anh Hướng đã làm đơn trình lên xã và Ban chủ nhiệm HTX nhưng không ai đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Không chỉ gia đình anh Hướng mà còn hàng chục hộ khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Không dám nhận bàn giao

Sau ngày đại hội xã viên, Ban chủ nhiệm mới được bầu nhưng đến nay, vị trí chủ nhiệm HTX  do ông Hoàng Văn Việt đảm nhận vẫn chưa dám nhận bàn giao công việc vì còn nhiều vướng mắc của chủ nhiệm cũ chưa giải quyết xong.

“Những tồn tại trên là trách nhiệm của Ban chủ nhiệm cũ, khi vấn đề chưa được giải quyết minh bạch thì tôi không dám nhận cho dù đã có quyết định bổ nhiệm. Tôi cũng rất mong sự việc sớm được giải quyết để xã viên yên tâm gắn bó với công việc”, ông Việt nói.

Trước những thắc mắc của xã viên, ông Phạm Như Hân, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thiệu Hó­ a, cho biết: “Chúng tôi đã nắm được sự việc của HTXDVNN-ĐN Thiệu Công và chỉ đạo cho Ban kiểm soát HTX làm rõ các vấn đề bức xúc của xã viên và nhân dân trong công tác thu chi, báo cáo lên Phòng. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo chính thức nào từ Ban kiểm soát HTX”.

Với những sai phạm trên của HTXDVNN-ĐN xã Thiệu Công, ai phải chịu trách nhiệm về số tiền đã thất thoát, số tiền ấy được dùng vào việc gì, đến bao giờ hàng chục hộ dân mới được hoàn trả lại tiền, những khúc mắc của các xã viên bao giờ được giải đáp? Câu trả lời xin dành cho UBND huyện Thiệu Hóa và các ngành chức năng.
Như Quỳnh
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top