Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020 | 16:38

Huế: Học sinh nghỉ học đến 16/2

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện tốt các phương án ứng phó với việc phải cho học sinh nghỉ học kéo dài do dịch virus Corona gây ra nhưng vẫn còn đó những trăn trở riêng về bậc giáo dục mầm non.

Trao đổi với PV báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này đang thực hiện rất nghiêm túc những phương án nhằm phòng chống việc lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, do đó, học sinh trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phải nghỉ học chính khóa và ngoại khóa thêm 01 tuần cho đến hết ngày 16/02.

Quyết định số 851/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp chủng mới của virus Corona gây ra.
Quyết định số 851/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp chủng mới của virus Corona gây ra.

 

Đánh giá về việc học sinh phải nghỉ học 02 tuần ông Tân nhận định, điều này không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đào tạo của ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế, bởi lẽ, vì địa phương là nơi thường phải chịu nhiều mưa bão, nên hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đều thiết kế chương trình dự phòng 01 – 02 tuần cho học sinh nghỉ nếu gặp thời tiết xấu. Tuy nhiên, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên thời gian dự phòng nói trên còn nhiều và có thể sử dụng trong thời điểm này.

Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, khi học sinh phải nghỉ học kéo dài có thể sẽ dẫn đến sự sao nhãng về học hành của em; mặt khác, việc học sinh phải nghỉ học một cách thụ động dẫn đến sự đảo lộn trong sinh hoạt của nhiều gia đình. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động đưa ra phương án ứng phó một cách trọn vẹn nhất phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước tiên, cán bộ, giáo viên vẫn duy trì việc đến trường để thực hiện công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp. Bên cạnh đó, công tác chuyên môn phải được duy trì đều đặn. Việc dạy học trực tuyến cũng đã được tính đến và theo ông Tân, đa số giáo viên trong tỉnh đã sẵn sàng với phương án này nếu học sinh phải nghỉ học dài hơn.

Với học sinh, các em sẽ được khuyến khích tham gia những cuộc thi viết bài qua mạng theo các chủ đề, phù hợp với độ tuổi, năng lực nhận thức của từng khối lớp. Cuộc thi được tổ chức một cách thiết thực, hấp dẫn và sẽ được chấm điểm, trao giải để tạo thêm động lực lôi cuốn các em tham gia.

Trong phần trao đổi của mình Giám đốc Tân hết sức quan tâm đến các em học sinh vùng sâu vùng xa nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, ông mong muốn rằng các em có thể khắc phục những trở ngại đó để tham gia cuộc thi viết bài một cách tích cực, hiệu quả.

Được biết, đến thời điểm này, các nhóm lớp học thêm, các nhóm trẻ gia đình… đang được cơ quan chức năng quan tâm một cách sát sao và vấn đề này đã được giao cho thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với lực lượng chức quan kiểm tra, giám sát.

Chốt lại vấn đề về tiến độ và sự liên tục trong chương trình dạy học năm học 2019 – 2020 ông Tân cho rằng, việc chuẩn bị kỹ lưỡng của tỉnh nhà cùng với chủ trương sẽ rời lui thời điểm tổng kết năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu cần thiết) nên có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này.

Điều khiến vị Giám đốc sở giáo dục đào tạo đang trăn trở nhiều nhất lúc này chính là chưa thể tìm ra giải pháp “giải vây” cho bậc giáo dục mầm non dù biết rằng rất nhiều gia đình có con trong độ tuổi này đang gặp khó khăn khi không biết gửi con ở đâu để đi làm.

Việc duy nhất ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế có thể thực hiện lúc này dành cho bậc mầm non chính là đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục này thực hiện vệ sinh nghiêm túc, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ngay khi tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có những tiến triển tích cực.

Khép lại cuộc trao đổi, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn cán bộ, giáo viên của ngành giữ thái độ bình tĩnh, tránh tâm lý hoang mang và lan tỏa điều này đến các bậc phụ huynh, học sinh của mình để mọi người có thể tự bảo vệ mình trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top