Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 3 năm 2020 | 10:9

Huế: Những điều đặc sắc nhất tại làng cổ Phước Tích

Sau làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), làng Phước Tích (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là làng cổ thứ 2 được Nhà nước công nhận và cấp bằng Di tích quốc gia. Tại đây không gian làng quê đậm chất Bắc Trung Bộ còn được lưu giữ một cách nguyên vẹn.

Làng cổ Phước Tích thuộc thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào ngày 13/6/2009 làng Phước Tích được Nhà nước công nhận và trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia làng cổ. Như vậy, sau làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Phước Tích trở thành làng cổ thứ 2 được Nhà nước công nhận và cấp bằng Di tích quốc gia.

Từ trung tâm thành phố Huế di chuyển khoảng 40km về phía tây bắc sẽ đến làng cổ Phước Tích nơi được bao bọc ba mặt bởi dòng sông Ô Lâu hiền hòa, thơ mộng. Tại đây, những nhà rường, miếu, lò gốm, đường đi lối lại… tại làng cổ Phước Tích vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn các đặc trưng độc đáo từ xa xưa của không gian làng quê Bắc Trung Bộ.

Lưu truyền lại rằng, làng cổ Phước Tích xưa là ngôi làng giàu có, trù phú nằm bên cạnh dòng sông Ô Lâu hiền hòa, mát mẻ. Vì lẽ đó, tại đây mới có nhiều nhà rường với lối kiến trúc độc đáo và được xem là “biệt thự” thời xưa đến vậy.

 

Nhà rường tại làng cổ Phước Tích.
Nhà rường tại làng cổ Phước Tích.

 

Chị Hồ Thị Thanh Hòa, nhân viên Ban quản lý làng cổ Phước Tích cho biết, ban đầu ở làng cổ Phước Tích có đến 75 ngôi nhà rường. Tuy nhiên, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến hiện tại số lượng này còn lại là 26 ngôi nhà. Những ngôi nhà cổ còn lại này đã được trùng tu và bảo quản rất cẩn thận.

 

Nơi được nhiều nhà trường trên địa bàn lựa chọn cho học sinh tham quan và trải nghiệm.
Nơi được nhiều nhà trường trên địa bàn lựa chọn cho học sinh tham quan và trải nghiệm.

 

Sự độc đáo của những ngôi nhà rường tại làng cổ Phước Tích nằm ở quần thể kiến trúc độc đáo thể hiện qua những nét chạm trổ công phu, tinh xảo với những hình ảnh tứ linh, bát bửu, mai, lan, cúc, trúc, mây cuộn…

Không dừng lại ở những giá trị nghệ thuật, nhà rường còn là biểu tượng cho truyền thống của sự nối tiếp nhiều thế hệ trong gia đình, dòng họ.

Tiếp đến, ngay tại chính giữa của ngôi làng là địa danh Miếu cây thị. Tên gọi này chính là hiện hữu của lối văn hóa xưa bởi lẽ, ngoài việc nằm ở địa thế long mạch và có vị trí chính giữa ngôi làng, ngôi miếu được xây dựng ngay bên cạnh cây thị đến nay đã có tuổi đời hơn 600 năm – một loại cây có vị trí đặc biệt quan trọng trong tín ngưỡng và tiềm thức của người dân làng Phước Tích.

 

Miếu cây thị.
Miếu cây thị.

 

Xem xét lối kiến trúc của miếu thờ, của bình phong, cách trang trí chim Phượng ở cửa ra vào cũng như cách thờ tự, người ta nhận định rằng Miếu cây thị là nơi thờ Thánh Mẫu PoNagar của người Chăm đã được Việt hóa. Đến nay, việc cúng tế tại miếu vẫn được duy trì và diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm – cũng là ngày xuân tế của làng.

 

Lối kiến trúc, vị trí độc đáo của Miếu cây thị khiến các em học sinh rất thích thú khi trải nghiệm ở đây.
Lối kiến trúc, vị trí độc đáo của Miếu cây thị khiến các em học sinh rất thích thú khi trải nghiệm ở đây.

 

Các vị cao niên của làng cổ Phước Tích kể lại, ban đầu làng có nhiều tên gọi khác nhau như là Phúc Giang - mong muốn một vùng gần sông nước nhiều phúc lộc hay Hoàng Giang - để nhớ đến dòng họ khai canh lập làng.

Tiếp đến đời vua Gia Long, làng được đổi tên thành Phước Tích - như là mong muốn của người dân được tích lũy phúc đức cho con cháu. Đặc ân to lớn khi được chính nhà vua đặt tên cho làng gắn liền với với sản phẩm gốm truyền thống ở nơi đây.

 

Lò gốm tại làng cổ Phước Tích vẫn được lưu giữ nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch.
Lò gốm tại làng cổ Phước Tích vẫn được lưu giữ nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch.

 

Theo đó, nghề gốm truyền thống của làng Phước Tích ra đời cùng với quá trình di dân lập ấp của người dân (năm 1470). Với sự độc đáo,đặc sắc của mình, gốm Phước Tích nhanh chóng nổi tiếng xa gần và trở thành sản phẩm đốc nhất được lựa chọn để cung tiến nhà vua.

Hiện nay, tại làng Phước Tích một số lò gốm vẫn được lưu giữ nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch.

 

Nhiều du khách nước ngoài còn lưu trú lại để được trải nghiệm cuộc sống dân dã tại làng cổ Phước Tích.
Nhiều du khách nước ngoài còn lưu trú lại để được trải nghiệm cuộc sống dân dã tại làng cổ Phước Tích.

 

Trò chuyện với PV, chị Hồ Thị Thanh Hòa cho biết thêm rằng, hiện nay, có rất nhiều đoàn khách từ các nơi trong và ngoài nước đến tham quan làng cổ Phước Tích. Nhiều du khách còn lưu trú lại để được trải nghiệm cuộc sống thanh bình, giản dị, mộc mạc và trong lành của làng cổ Phước Tích.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top