Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 1 năm 2020 | 7:55

Thừa Thiên - Huế: Chủ tịch tỉnh gặp gỡ 500 lái xe xích lô

Lái xe xích lô phải tự hào về nghề của mình, phải hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng tầm thương hiệu và hình ảnh xích lô Huế… là những nội dung nổi bật Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ trao đổi với khoảng 500 lái xe xích lô.

Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ vừa có buổi gặp mặt với hơn 500 đoàn viên nghiệp đoàn xích lô và chủ xe xích lô trên địa bàn thành phố Huế để trao đổi, chia sẻ cũng như lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của họ để từ đó có những định hướng phát triển cho thương hiệu Xích lô Huế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp mặt với hơn 500 đoàn viên nghiệp đoàn Xích lô và chủ xe Xích lô trên địa bàn thành phố Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp mặt với hơn 500 đoàn viên nghiệp đoàn Xích lô và chủ xe Xích lô trên địa bàn thành phố Huế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, người lái xe xích lô dùng chính sức lao động của mình để kiếm tiền một cách chân chính, đó là điều rất đáng tự hào; tuy nhiên, nhiều người chưa biết được sự cao quý vốn có trong nghề của mình nên còn tự ty, mặc cảm vì nghĩ rằng bản thân phải làm việc rất vất vả, chịu nắng chịu mưa.

Người hành nghề lái xe xích lô có khả năng am hiểu về các thắng cảnh, di tích của vùng đất Cố đô. Thêm nữa, xích lô được xem là nét văn hóa đặc trưng, là sản phẩm du lịch độc đáo của Huế, là nét văn hóa xưa cũ trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại và hiện nay đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của du khách, của người dân Cố đô Huế. Do đó, việc nâng tầm thương hiệu và hình ảnh xích lô Huế là điều cần thiết.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng chặt chém, tranh giành, chèo kéo của lái xe xích lô làm du khách không hài lòng. Vì vậy tại buổi gặp mặt này, Chủ tịch UBND mong muốn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, cũng như những đề xuất để có những định hướng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu xích lô Huế. Và đặc biệt là tìm cách để nâng cao đời sống, thu nhập cũng như các chế độ xã hội cho người lao động hành nghề xích lô.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, sớm ban hành quy chế, tiêu chuẩn hoạt động cho nghiệp đoàn xích lô Huế; Có các chế độ về bảo hiểm y tế, xã hội, cũng như các chính sách hỗ trợ khác cho người đạp xích lô.

“Làm sao để dịch vụ xích lô Huế ngày càng sang trọng hơn, người làm nghề xích lô Huế ngày càng chuyên nghiệp, văn hóa và thân thiện hơn”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Hơn 500 suất quà đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao trong dịp này.
Hơn 500 suất quà đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ trao trong dịp này.

 

Trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã trao hơn 500 suất quà, mỗi suất gồm 300.000đ và 1 chai nước thủy tinh. Đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô Huế ngoài phần quà của Chủ tịch UBND tỉnh còn được nhận quà của các doanh nghiệp tài trợ: Áo sơ mi, áo thun, thẻ bảo hiểm tai nạn con người kết hợp. Đặc biệt, 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được VNPT Thừa Thiên Huế trao tặng 5 chiếc xích lô mới (6 triệu đồng/chiếc) để hành nghề.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top