Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2022 | 10:5

Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ

Đường dây đánh bạc thu hút các “con bạc” đến từ nhiều tỉnh thành vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phát thành công. Đường dây đánh bạc qua mạng Internet giao dịch với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây.
Các đối tượng trong đường dây.
Theo đó, đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Văn Hòa, SN 1979, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
 
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018, Hòa lập gần 20 tài khoản game trên các trang B29, Boza.club, Fanvip, Go.Win (Nay là King.fun), Ngon.club, Nohu.club, R88, Sao.club, Senvip và Zovip.
 
Hoà cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khách nhau, trong đó có Đỗ Hữu Giang, SN 1996, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Lê Văn Thảo, SN 1993, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội; Nguyễn Đức Bình, SN 1989, trú tại phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái và Trần Văn Định, SN 1987, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nhằm thu lợi số tiền lớn.
 
Theo thống kê của Công an, trong thời gian hoạt động Hòa cùng đồng bọn đã cho hàng nghìn người ở Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái… chơi, giao dịch khoảng hơn 600 tỷ.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top