Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 | 10:12

Hưng Yên: Triệt phá thành công cơ sở sản xuất ma túy lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) và các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một cơ sở mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 8/8, Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án ma tuý lớn. Đồng thời, bắt khẩn cấp Vũ Thị Kim Ngân, 35 tuổi, trú tại thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang về hành vi mua bán, sản xuất trái phép chất ma tuý.

Triệt phá cơ sở sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Hưng Yên

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân cũng là nơi trực tiếp sản xuất trái phép chất ma tuý, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều sản phẩm, nguyên liệu, phương tiện máy móc và giấy tờ liên quan đến việc mua bán, sản xuất chất ma tuý như: 1.000 viên ma tuý tổng hợp, 6 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá, 34 gói thảo mộc khô (cần sa, cỏ mỹ), gần 20kg chất bột màu xanh nghi là tiền chất sản xuất ma tuý, hàng chục máy dập, nghiền, trộn và khuôn mẫu dập viên sản phẩm ma tuý…

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp...

Ngày 5/8, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh và Hải Quan tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Hoàng Đại Dương (SN 1976; trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) khi đối tượng này đang vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng, một tép heroin cùng tài liệu liên quan khác.

Đối tượng Dương bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh Báo Quảng Trị

Qua đấu tranh, đối tượng Dương khai nhận, số ma túy tổng hợp trên được mua tại Lào và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

* Bắt giữ 75 tấn đường cát hơn 1 tỷ đồng trên sông Tiền

Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước tổ chức kiểm soát trên sông Tiền thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phước phát hiện chiếc ghe trọng tải khoảng 80 tấn, số hiệu KG-56900 đi từ phía Campuchia về Việt Nam không dừng lại làm thủ tục theo quy định.

 

Ghe chở 75 tấn đường lậu bị bắt giữ.

Lực lượng kiểm soát ra hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển vẫn tiếp tục cho phương tiện di chuyển về hướng nội địa Việt Nam. Truy đuổi đến khu vực Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, cách biên giới khoảng 01km, tổ công tác tiếp cận được, đồng thời mời về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước để làm rõ.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, qua kiểm tra chi tiết có sự chứng kiến của chủ ghe là ông Lâm Tuấn Em (trú tại áp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện trên phương tiện có chở 1.500 bao PP (loại 50kg/bao) đường kết tinh, tổng trọng lượng khoảng 75.000kg, ước tính trị giá tang vật trên 1 tỷ đồng.

Qua làm việc Tuấn Em khai số hàng hóa trên là đường kết tinh được vận chuyển từ khu vực gần Hố Lương - Campuchia về Việt Nam, chủ hàng và chủ phương tiện có tên là Nghĩa ở Tiền Giang (không rõ địa chỉ cụ thể).

Vụ việc đang được Cục Hải quan Đồng Tháp khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Vừa qua, Đội Quản lý thị trường Chống buôn lậu tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng PC46, PC67, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (Công an tỉnh Bình Định) đã phát hiện, bắt giữ 7.600 bao thuốc lá điếu nhập lậu vận chuyển trên xe tải.

Theo đó, vào hồi 21 giờ ngày 7/8, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 89C-121.83 do tài xế Nguyễn Văn Công, trú quán tại địa chỉ xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, (Hưng Yên) điều khiển, khi đang lưu thông qua khu vực đường tránh thuộc thị xã An Nhơn, (Bình Định), đã bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7.600 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 Gold.

Đội Quản lý thị trường Chống buôn lậu tỉnh Bình Định đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc vận chuyển trái phép gần 1 triệu USD qua biên giới.

Đối tượng vận chuyển có tên là Lý Gia Kỳ, sinh năm 1991, quốc tịch Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh trái phép, người này có ý định vận chuyển 930 nghìn USD đi Quảng Ninh, tuy nhiên lúc đến Trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt đã bị phát hiện và bắt giữ.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, toàn bộ số tiền đối tượng vận chuyển lậu đều là tiền thật. Công an Lạng Sơn hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Văn (tổng hợp)

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top