Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 7 năm 2021 | 10:32

Huyện Đắk Mil (Đắk Nông): Chính quyền xã Đắk N’Drót có tiếp tay cho lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Kinh tế nông thôn nhận được đơn tố cáo của bà Hồ Thị Thúy Hằng tại thôn Thổ Hoàng 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông về việc bà bị người khác sang nhượng thửa đất của bà bất hợp pháp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của bà Hồ Thị Thúy Hằng. Năm 2011, bà và ông Lê Văn Thuyên có mua lô đất tại thôn 4, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Lô đất bà Hằng đã mua là thửa đất số 159, tờ bản đồ số 48, diện tích 344m2, mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản. Sau đó, ngày 29/7/2011, UBND huyện Đắk Mil đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng pháp luật do bà Hồ Thị Thúy Hằng đứng tên thửa đất nói trên.

a8c4384fe49710c94986.jpg
b1edf36d2fb5dbeb82a4.jpg
Đơn tố cáo của bà Hồ Thị Thúy Hằng

 

Sau khi được cấp GCNQSDĐ đúng quy định, bà Hằng đưa giấy tờ nhờ ông Lê Văn Thuyên giữ hộ và bị mất GCNQSDĐ do một số nguyên nhân. Tháng 2/2021, bà Hằng đến nhà ông Thuyên để hỏi GCNQSDĐ thì bà Hằng mới biết đã bị mất. Sau khi lên UBND xã Đắk N’Drót bà Hồ Thị Thúy Hằng và ông Lê Văn Thuyên mới hoảng hốt khi biết thửa đất đã được chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Ninh (thời điểm đó bà Ninh đang là Phó chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót).

3f05f993d74823167a59.jpg
Giấy CNQSDĐ hợp pháp được cấp cho bà Hồ Thị Thúy Hằng năm 2011

 

Trao đổi với phóng viên, bà Hồ Thị Thúy Hằng cho biết: “Tôi thật sự quá bất ngờ, tôi chưa hề thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất số 159, tờ bản đồ số 48 cho bất kỳ ai. Đây là chuyện không thể chấp nhận, đã có sự tiếp tay cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, họ giả mạo chữ ký của tôi để thực hiện việc chuyển nhượng. Từ trước đến nay khi thực hiện các công việc liên quan, tôi luôn có chữ ký rõ ràng, đằng này chữ ký của tôi bị họ giả mạo chỉ viết mình tên. Tôi không hề nhận được yêu cầu chuyển nhượng thửa đất của mình cho bà Đặng Thị Ninh, tôi cũng chưa có giao dịch gì về tài chính liên quan đến thửa đất của mình”.

Câu hỏi đặt ra là ai đã tiếp tay cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều bất thường ở đây là có sự liên quan đến UBND xã Đắk N’Drót dẫn đến sự việc này. Khi GCNQSDĐ bị mất, bà Hằng không hề có đơn xác nhận mất GCNQSDĐ gửi UBND xã Đắk N’Drót nhưng ngày 9/3/2017, đã có người mạo danh bà làm giấy này gửi UBND xã Đắk N’Drót với nội dung sai sự thật. Không hiểu sao ông Nguyễn Ngọc Hậu – Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót (nay ông Hậu đã chuyển sang làm Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’Drót) lại xác nhận nội dung bà Hồ Thị Thúy Hằng bị mất GCNQSDĐ là đúng sự thật. Bất thường ở chỗ trong giấy xác nhận giả mạo mất GCNQSD Đ có nội dung “Kính mong ban công an xã xác nhận cho tôi là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Không lẽ thời điểm này ông Nguyễn Ngọc Hậu đang là chủ tịch UBND kiêm phụ trách ban công an xã Đắk N’Drót? Giấy xác nhận mất GCNQSDĐ giả mạo gửi UBND xã nhưng lại kính mong ban công an xã xác nhận đã thấy bất hợp lý kiểu “Râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Vậy mà ông Nguyễn Ngọc Hậu vẫn ký xác nhận được quả là chuyện khó hiểu và bất thường.

435b14c9c8113c4f6500.jpg
Giấy xác nhận mất GCNQSDĐ giả mạo gửi UBND xã Đắk N’Drót ngày 9/3/2017

 

Trên cơ sở giấy xác nhận mất GCNQSDĐ do ông Nguyễn Ngọc Hậu ký, ngay trong ngày 9/3/2017 (cùng ngày với việc ông Hậu ký giấy xác nhận mất GCNQSDĐ giả mạo) người giả mạo bà Hồ Thị Thúy Hằng đã có đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nhưng nực cười thay, một tờ đơn đề nghị giả mạo thể hiện sự cẩu thả, có nhiều dấu hiệu bất thường như: Không có nơi gửi, thiếu hàng loạt thông tin, chưa có xác nhận của công chức địa chính và UBND xã Đắk N’Drót nhưng ông Hoàng Ngọc Quynh – Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Mil vẫn ký xác nhận đủ điều kiện và đề nghị Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông cấp GCNQSDĐ mới cho bà Hồ Thị Thúy Hằng.

ce5965ceb9164d481407.jpg
d2cbf46328bbdce585aa.jpg
Đơn của người giả mạo bà Hồ Thị Thúy Hằng đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 9/3/2017

 

Từ các giấy tờ mạo danh trên, ngày 9/5/2017 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông đã cấp mới GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Thúy Hằng thửa đất số 159, tờ bản đồ số 48, diện tích 344m2, mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản. Đến ngày 14/6/2017, bà Hồ Thị Thúy Hằng (giả mạo) đã chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Đặng Thị Ninh, sinh năm 1987, thôn 3, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (bà Ninh thời điểm này đang là phó chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót).

90ae420f6cd4988ac1c5.jpg
Từ các giấy tờ mạo danh, ngày 9/5/2017 Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông đã cấp mới GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Thúy Hằng thửa đất số 159, tờ bản đồ số 48, diện tích 344m2, mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

 

Bà Hồ Thị Thúy Hằng rất bức xúc khi đất của mình tự nhiên bị chuyển nhượng cho người khác mà bà không hề hay biết. Thửa đất của bà có diện tích 344m2 chứ đâu phải nhỏ như con kiến mà tự nhiên biến mất như vậy được. Liệu đằng sau sự việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sự tiếp tay của chính quyền xã Đắk N’Drót, bởi một sự việc như thế mà chính quyền không biết là chuyện ly kỳ như chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Liệu có sự cấu kết của chính quyền xã Đắk N’Drót trong sự việc lừa đảo này hay không?

a89f5d3b73e087bedef1.jpg
Ngày 14/6/2017, bà Hồ Thị Thúy Hằng (giả mạo) đã chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Đặng Thị Ninh

 

Cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và tập thể trong hệ thống chính quyền xã Đắk N’Drót. Sự việc lừa đảo này xét kỹ đã thấy có hệ thống. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Văn Công Hùng đang là công chức địa chính xã Đắk N’Drót (nay hông Văn Công Hùng đã chuyển công tác làm cán bộ địa chính xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), tất cả thông tin về thửa đất của bà Hồ Thị Thúy Hằng ông Hùng phải nắm được. Trong đơn tố, bà Hằng đã tố cáo ông Văn Công Hùng đã làm sai lệch hồ sơ dẫn đến việc chuyển nhượng thửa đất của bà Hằng cho bà Đặng Thị Ninh – Phó chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót vào ngày 14/6/2017. Bênh cạnh đó, cũng cần làm rõ trách nhiệm của Phòng tài nguyên môi trường huyện Đắk Mil, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Đắk Mil dẫn đến sự việc nghiêm trọng này.

5ba884a065789126c869.jpg
UBND xã Đắk N’Drót đã làm đúng trách nhiệm tại thời điểm xảy ra sự việc?

 

Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao ông Nguyễn Ngọc Hậu – Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót (Nay đang là bí thư Đảng ủy xã) lại ký giấy xác nhận giả mạo hoàn toàn sai sự thật để xác nhận bà Hồ Thị Thúy Hằng bị mất GCNQSDĐ. Đằng sau việc này của ông Hậu liệu có động cơ mờ ám hay không? Với cương vị là chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ, nếu thấy sai hoặc có điều bất thường, ông Hậu cần phải yêu cầu làm rõ nhưng đằng này ông Hậu lại ký xác nhận vô trách nhiệm dẫn đến hậu quả thửa đất của bà Hằng bị chuyển nhượng bất hợp pháp cho người khác. Một cán bộ, Đảng viên làm việc như vậy, nếu người dân mất niềm tin cũng không phải chuyện lạ.

Về phần bà Đặng Thị Ninh (lúc bấy giờ là Phó chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót), bà Ninh là người được bà Hằng (giả mạo) chuyển nhượng thửa đất số 159, tờ bản đồ số 48, diện tích 344m2. Vậy thực tế bà Ninh đã giao dịch với ai trong việc chuyển nhượng thửa đất? Việc chuyển nhượng, giao dịch thửa đất cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, có đủ giấy tờ chứng minh, có các cơ quan liên quan tham gia chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Việc chứng thực chuyển nhượng thửa đất cho bà Đặng Thị Ninh liệu đã thực hiện theo đúng phát luật hay chưa? Bà Ninh có biết người chuyển nhượng thửa đất cho mình là bà Hồ Thị Thúy Hằng giả mạo hay không? Nhìn qua hồ sơ đã thấy có sự bất thường, không lẽ là phó chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót bà Ninh không nhận ra hay đằng sau đó có đã có vấn đề trục lợi?

Được biết, hiện bà Đặng Thị Ninh đã chuyển nhượng thửa đất đã mua của bà Hằng (giả mạo) cho người khác. Sự việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến thửa đất của bà Hồ Thị Thúy Hằng đã làm người dân mất niềm tin vào những cán bộ có liên quan. Đây là sự việc nghiêm trọng, là sự lừa đảo có hệ thống với sự tiếp tay của một số cán bộ xã Đắk N’Drót. Các cơ quan liên quan và cơ quan công an huyện Đắk Mil và tỉnh Đắk Nông cần phải vào cuộc làm rõ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, xử lý nghiêm và đúng quy định đối với những cán bộ liên quan trong sự việc này để người dân lấy lại niềm tin, trả lại công bằng cho người bị hại. Đừng để người dân mất thêm niềm tin bởi những cán bộ thiếu năng lực và có đạo đức tồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông sự việc…!

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Ngãi và Quảng Nam ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

    Quảng Ngãi và Quảng Nam ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

    Sáng nay (01/7), cùng với cả nước, Quảng Ngãi và Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 954 Tổ bảo vệ ANTT với 3.070 thành viên. Toàn tỉnh Quảng Nam có 1.240 tổ bảo vệ ANTT với hơn 4.300 thành viên.

  • Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Mỗi năm có hàng triệu con gia súc, gia cầm được nhập lậu vào Việt Nam. Điều này không chỉ khiến cho sản xuất trong nước gặp áp lực lớn mà còn mang theo nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề dịch bệnh. Chưa kể, con giống là yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ nuôi, thế nhưng việc quản lý dường như còn bỏ ngỏ.

  • Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sáng 27/6, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh đại lý vật tư nông nghiệp với tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp là 254,3 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón với thời hạn 4,5 tháng…

Top