Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014 | 12:33

Huyện ủy Bình Giang (Hải Dương): Xử lý vi phạm... rùa bò!

Sau nhiều tháng vào cuộc xác minh đơn tố cáo của công dân nhưng đến nay Huyện ủy Bình Giang (Hải Dương) vẫn chưa thể đưa ra được một quyết định xử lý cuối cùng.

 

>> Nhiều lần bị kỷ luật nhưng lãnh đạo huyện “bắt” làm Bí thư!

>>Tiếp bài nhiều lần bị kỷ luật nhưng lãnh đạo huyện “bắt” làm Bí thư!: Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm

 

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn có bài “Nhiều lần bị kỷ luật nhưng lãnh đạo huyện “bắt” làm Bí thư”, phản ánh trong trình công tác tại địa phương ông Nguyễn Trọng Thắng nhiều lần vi phạm và bị xử lý về Đảng. Tuy nhiên, ông này vẫn được lên giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn. Không dừng lại ở đó ông Thắng còn bị tố đã khai man lý lịch, không có bằng cấp 3; vi phạm Luật ngân sách, buông lỏng trong quản lý đất đai khi ông Thắng đang giữ chức Chủ tịch thị trấn Kẻ Sặt.

Nghiêm trọng hơn, theo Thông báo Nghị quyết 271/TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương thì ông Thắng sẽ không được giữ chức Chủ tịch UBND vì không trúng cấp ủy, nhưng không hiểu vì lý do gì ông Thắng vẫn được làm Chủ tịch UBND thị trấn khiến dư luận không khỏi thắc mắc phải chăng Huyện ủy Bình Giang cố ý làm sai Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương?

Theo ông Nguyễn Văn Thái,  để ông Thắng được giữ chức Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND là có sự tiếp tay của cán bộ cấp trên.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Giang, cho biết: “Sau khi nhận sự chỉ đạo từ Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giao cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu các nội dung mà báo chí và ông Thái (ông Thái người làm đơn tố cáo những sai phạm của ông Thắng) phản ánh. Chúng tôi đã mời ông Thái lên xác định lại các nội dung tố cáo. Đến nay đang tiến hành để mời đồng chí Thắng - Bí thư lên huyện để xác định nội dung ông Thái tố cáo. Sau đó sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra theo các nội dung đơn phản ánh”.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế nông thôn vào đầu tháng 11/2014, ông Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy Bình Giang, cho biết, huyện Bình Giang sẽ xử lý vụ việc xong trước ngày 20/11/2014.

Đến nay, Huyện ủy Bình Giang vẫn chưa đưa ra được một quyết định xử lý cuối cùng với những sai phạm của ông Thắng. Với cách xử lý vi phạm... rùa bò của Huyện ủy Bình Giang khiến dư luận nghi ngờ về tính khách quan bên trong vụ việc.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top