Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016 | 10:9

Khai thác cát trái phép tại Hà Giang: Cuộc chiến gian nan!

Sau khi Báo Kinh tế nông thôn có loạt bài phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Lô đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Giang, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý nhiều trường hợp. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mang lại quá cao nên sau một thời gian bị xử lý, gần đây tình trạng khai thác cát trái phép lại tái diễn.

>> Hà Giang: Cần xử lý nghiêm “nạn” khai thác cát trái phép trên sông Lô

>> Nạn khai thác cát trái phép ở Hà Giang: Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Sau một thời gian ngừng hoạt động, gần đây, hai cơ sở khai thác cát trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) hoạt động trở lại.

Bị phạt vẫn khai thác

Người dân thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) cho biết, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương, UBND thị trấn cùng các cơ quan chức năng của huyện đã vào cuộc xử lý. Cụ thể, ngày 28/6/2016, Công an huyện Bắc Quang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở hút, tập kết, kinh doanh cát trái phép với mức 5 triệu đồng/hộ. Tuy bị phạt nhưng 3/5 cơ sở vẫn tiếp tục khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép.

Đầu tháng 11/2016, có mặt tại trị trấn Vĩnh Tuy, phóng viên thấy có 2 cơ sở đang khai thác, tập kết cát trái phép mà không thấy lực lượng chức năng ra quân xử lý.

Tình trạng khai thác cát trái phép cũng đang tái diễn tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Tại Km17, xã Đạo Đức, ngay cạnh Quốc lộ 2 là một bãi tập kết cát khoảng 100m3. Trong vai người có nhu cầu mua cát cần có hóa đơn để thanh toán với cơ quan, phóng viên được một người giới thiệu là Cường, chủ bãi. Theo ông Cường, bãi cát của ông hoạt động từ năm 2015, hiện trên địa bàn xã có 4 - 5 bãi đang hoạt động. Ông Cường cho biết, ông không trực tiếp khai thác mà chỉ đi thu mua với giá giá 30.000 đồng/m3, vận chuyển tập kết lên bãi bán với giá 70.000 - 80.000 đồng/m3.

Ngược lên thượng nguồn sông Lô là bãi cát của ông Nguyễn Đức Toàn vẫn đang hoạt động bình thường như chưa hề bị xử phạt 40 triệu đồng trước đó. Theo phản ánh của người dân, chủ bãi cát này thường xuyên đi hút trộm vào ban đêm, đã nhiều lần bị chính quyền xã xử lý nhưng vẫn tái phạm. 

Mặc dù chưa có giấy phép khai thác nhưng Doanh nghiệp Tư nhân Xây lắp Tiến Sơn vẫn bất chấp khai thác. Hai bãi cát của doanh nghiệp này trữ lượng lên tới mấy trăm khối vẫn đang bán cho khách sử dụng.

Tiếp theo đó là hai bãi cát có khả năng tập kết khoảng 300 - 400m3 của Doanh nghiệp tư nhân xây lắp Tiến Sơn, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Vượng. Được biết, đến ngày làm việc với phóng viên, Doanh nghiệp Tiến Sơn chưa có giấy phép khai thác nhưng trước đó cả tháng doanh nghiệp đã khai thác, tập kết bán cho người tiêu dùng.

Về vấn đề này, ông Vượng cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục, chỉ đợi UBND tỉnh Hà Giang cấp giấy phép khai thác là đủ giấy phép hoạt động. Doanh nghiệp của ông Vượng đã từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.

Một người giới thiệu tên là Cường, chủ bãi cát ở  km17 xã Đạo Đức hoạt động không phép.

Sẽ xử lý nghiêm

Lãnh đạo xã Đạo Đức thừa nhận có tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương. Trong đó, hộ ông Toàn khai thác cát trộm vào ban đêm, việc này đã giao cho lực lượng công an xử lý. Việc khai thác cát của ông Toàn còn làm ảnh hưởng đến dòng chảy do cuốc vào bờ sông, gây sạt lở bờ.

Sau khi Báo Kinh tế nông thôn phản ánh, huyện Vị Xuyên đã vào cuộc xử lý 5 cá nhân khai thác cát sỏi, với số tiền 110 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết, sau khi báo phản ánh, huyện đã thành lập tổ liên ngành kiểm tra xử lý, xử phạt 5 hộ với số tiền 110 triệu đồng. “Trong quá trình ra quân, huyện gặp rất nhiều khó khăn. Có đối tượng còn chuẩn bị xăng, bình gas để ngay trước cửa nhà để dọa đoàn khi xuống xử lý… Chính quyền còn đóng cả cột bê tông chặn đường xuống các điểm, bãi tập kết, tuyên truyền các hộ ký cam kết không khai thác cát trái phép nhưng họ vẫn làm” - ông Hải bày tỏ - “Khi lập biên bản hành chính, người vi phạm phải bắt được quả tang, do vậy anh em phải phục nhiều ngày để bắt. Sau khi nhận được thông tin của báo chí, tới đây huyện tiếp tục vào cuộc truy quét. Riêng trường hợp của ông Toàn, lần này nếu bắt quả tang, tổ công tác sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Báo Kinh tế nông thôn hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của UBND huyện Vị Xuyên. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có biện pháp xử lý quyết liệt, triệt để hơn.

Hoàng Văn

 

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top