Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 | 8:16

Khởi tố nguyên đại tá công an đánh anh trai đến tử vong

Cơ quan CSĐT công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố nguyên đại tá công an về hành vi đánh anh ruột đến chấn thương nặng và tử vong sau đó một thời gian.

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc xây dựng và sử dụng nhà từ đường.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/3, Công an huyện Vân Đồn nhận được tin báo của ông Nguyễn Mạnh Hồng (1957) và bà Cao Thị Hoan (SN 1975, đều trú tại thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) về việc bị 4 người gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, nguyên đại tá công an về hưu, là em trai ông Hồng), Nguyễn Đức Bình (SN 1994, là con trai ông Tuấn, cùng trú tại phường Liễu Giai, TP.Hà Nội) và 2 người khác không rõ danh tính đánh đến trọng thương.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Vân Đồn cùng các lực lượng chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường kiểm tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân sự việc. Đồng thời, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 10/3, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình đến Công an huyện Vân Đồn tự thú. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngày 12/3, Cơ quan CSĐT công an huyện Vân Đồn đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với ông Hồng là 13% và bà Hoan là 1%.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT công an huyện Vân Đồn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai bị can Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Mạnh Hồng qua đời tại nhà riêng. Hiện, Cơ quan CSĐT công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Đặng Tưởng
Ý kiến bạn đọc
Top