Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021 | 23:52

Khởi tố Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến sai phạm đất đai.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Cần, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của ông Cần tại UBND huyện Hậu Lộc. 

trự-sơt-huyện.jpg
Trụ sở UBND huyện Hậu Lộc, nơi ông Vũ Huy Cần, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc.

Được biết, ông Cần bị khởi tố do có liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, vào tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hậu Lộc, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và ông Bùi Ngọc Hải, cán bộ địa chính xã Hòa Lộc.

Trong giai đoạn làm Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, ông Tuấn mắc nhiều sai phạm liên quan đến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng khuôn viên nhà thờ lưu niệm chiến sĩ cách mạng Nguyễn Chí Hiền có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 6.000m2 và sân văn hóa xã  khoảng 11.000m2, giao đất không đúng đối tượng.

Các dự án này đều không có kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, UBND xã tự thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình trên là trái quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top