Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 | 22:34

Khởi tố vụ án cưa hạ 7 cây gỗ hương tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Ngày 12/11, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an huyện này điều tra, làm rõ các đối tượng cưa hạ 7 cây gỗ hương tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với khối lượng hơn 22 m3 gỗ.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, vào ngày 4/11, kiểm lâm địa bàn xã Krong đã phát hiện một hiện trường khai thác gỗ tại lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Kbang phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát huyện, UBND xã Krong và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tiến hành khám nghiệm hiện trường.
 
 
2.jpg
Lượng gỗ cònn lại tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí tại lô 4, khoảnh 1; lô 8, khoảnh 2, Tiểu khu 88 và lô 20, khoảnh 4, Tiểu khu 92 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý có 7 cây gỗ hương bị cưa hạ bằng cưa xăng, một số cây cành, nhánh tươi, lá cây vẫn còn xanh.

Trong đó, tại tiểu khu 92 có 1 cây gỗ hương (chết khô) đường kính gốc 0,8 - 1,2m, đường kính ngọn 55cm. Tại tiểu khu 88 có 6 cây gỗ hương (1 cây chết khô, 5 cây tươi). Tổng khối lượng thiệt hại của 7 cây gỗ hương hơn 22m3 gỗ.


 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top