Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018 | 21:10

Kon Tum:Bắt giữ các đối tượng vác hàng trăm kg pháo từ Lào về Việt Nam

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phát hiện bắt giữ các đối tượng đang vận chuyển 393kg pháo các loại qua biên giới từ Lào về Việt Nam.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã lập biên bản bắt giữ các đối tượng Lê Đức Anh (SN 1984, ngụ xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Văn Thìn (SN 1976, ngụ phường Đông Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Hồ Thanh Tài (SN 1978, ngụ phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, Kon Tum), đồng thời niêm phong tang vật, lấy lời khai người phạm tội và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
img_20181226_115420.jpg
Đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum bắt giữ

Theo đối tượng Lê Đức Anh khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 24/12, Anh cùng 7 đối tượng khác vác trên lưng mỗi người 1 bao tải chứa 316kg pháo các loại đi từ Lào về Việt Nam, khi đi đến khu vực Km số 0 đường tuần tra biên giới thì bị Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Kon Tum), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện. Khi thấy tổ tuần tra, các đối tượng vứt lại bao tải, bỏ chạy, tổ tuần tra truy đuổi bắt giữ được Lê Đức Anh.

Cùng thời điểm đó, tổ tuần tra tại Km số 2, đường tuần tra biên giới cũng đã phát hiện, bắt giữa 2 đối tượng Nguyễn Văn Thìn (SN 1976, ngụ phường Đông Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Hồ Thanh Tài (SN 1978, ngụ phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, Kon Tum) vác 2 bao tải có 50 hộp pháo, trọng lượng 77 kg đi từ Lào về Việt Nam tiêu thụ./. 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top