Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2015 | 10:45

Liên quan đến vụ phá rừng ở Bình Thuận: Bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh điều tra, xử lý

KTNT - Liên quan đến việc tình trạng phá rừng tại khu vực Nà Dệt, Giếng Cọp, Tà Nớ thuộc huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mà Báo Kinh tế nông thôn phản ánh,  UBND tỉnh Bình Thuận có Văn bản số 1949/UBND-KTN ngày 18/6/2015 gửi báo, thông tin, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có Công văn số 212/SNN-TT chuyển và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra, xử lý.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tổ chức giám định thiệt hại rừng để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc và chờ kết luận chính thức của Cơ quan điều tra sẽ xác định có bao che hay không và thông tin về số điện thoại 0623.821.717 đe dọa phóng viên hay không!

Văn bản số 1949/UBND-KTN ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận phản gửi Báo Kinh tế nông thôn.

Bài liên quan:

>> Bài 7: Mất hàng trăm hecta đất vì dự án… "ma"

>> Bài 6:  Rừng Bình Thuận bị phá trắng: Có dấu hiệu bao che?

>> Bài 5: Bình Thuận: Núi Ông bị “cạo trọc”

>> Bài 4: Rừng Sông Móng - Ca Pét không thoát khỏi lòng tham của lâm tặc

>> Bài 3: Người tố cáo bị trù dập

>> Bài 2: Tàn phá hàng trăm hecta rừng

>> Bài 1: Rừng Nà Dệt “kiệt sức”

Rừng Bình Thuận đang "kêu cứu" từ cơ quan chức năng

Theo Văn bản số 1949/UBND-KTN, qua bước đầu xác minh vụ việc của Sở Nông nghiệp và PTNT, xét thấy vụ việc khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản tại các khu vực Nà Dệt, đồi Vĩ Sắt, Giếng Cọp, Tà Nớ nằm trên địa bàn các xã Hàm Cần và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc lâm phần do Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý, là khai thác trái pháp luật, có tổ chức và nhiều người cùng thực hiện; các đối tượng sử dụng phương tiện cơ giới tiến hành khai thác trong thời gian dài, công khai, gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng và vụ việc vi phạm nêu trên chưa được xử lý theo quy định của pháp luật; trữ lượng lâm sản thiệt hại qua kiểm tra, tính toán là khoảng 151,795 m3, vượt gấp nhiều lần mức tối đa của khung xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, cần phải chuyển hồ sơ để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Lâm tặc khai thác gỗ giữa thanh nhiên bạch nhật mà không gặp phải trở ngại nào.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 168/UBND-KTN thống nhất Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ phá rừng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Ban Bạn đọc

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top