Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2017 | 10:33

Liên tục phá nhiều vụ vận chuyển ma túy số lượng “khủng”

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt hai đối tượng có hành vi vận chuyển 300.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Lai Châu đã lập chuyên án 107 - T để đấu tranh phá án.

300.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng hơn 30 kg vừa được Công an tỉnh Lai Châu triệt phá

Chiều tối 10/7, tại km 81 + 200 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), Ban chuyên án đã tổ chức kiểm tra xe khách đi từ Điện Biên sang Lào Cai thì phát hiện 1 bao chứa nhiều viên nghi là ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra phát hiện hai đối tượng có hành vi vận chuyển bao tải chứa 300.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng hơn 30kg.

Hai đối tượng gồm: Sùng A Thai (SN 1996, quốc tịch Lào, trú tại bản Huay Xai Tai, huyện Huya Xai, tỉnh Bo Kẹo, Lào); Hờ A Chua (SN 1989 trú tại bản Phủ Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên).

Bước đầu, 2 đối tượng khai trước đó được một người quốc tịch Lào thuê vận chuyển 300.000 viên ma túy với tiền công là 160 triệu đồng. Đây là vụ bắt giữ ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay của Công an Lai Châu.

Tại Quảng Trị, khoảng 14 giờ ngày 11/7, cách Cửa khẩu Quốc tế La Lay, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 8km (thuộc địa phận bản Prin A, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào), Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Ty An ninh tỉnh Salavan (Lào) bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng ngắn quân dụng K59, 6 viên đạn trong đó 1 viên đã lên nòng, 1 xe môtô biển số Lào và 2 điện thoại di động.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng và tang vật, phương tiện, vũ khí và một số tài liệu liên quan cho Ty An ninh tỉnh Salavan xử lý.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều ngày 13/7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án ma túy có tang số lớn nhất từ trước tới nay với 20 bánh heroin.

Theo đó, khoảng từ tháng 4/2017, thông tin trinh sát cho thấy có một số đối tượng người Mông có nhiều dấu hiệu nghi mua bán ma túy xuyên quốc gia. Sau 2 tháng theo dõi, đầu tháng 7/2017, Công an huyện Tương Dương lập chuyên án 1517M để đấu tranh.

Theo nguồn tin báo về, sáng ngày 13/7, sẽ có một đối tượng mang một khối lượng hàng lớn về Việt Nam tiêu thụ. Khoảng 9h40, xác định đối tượng sẽ di chuyển từ Kỳ Sơn qua Lưu Kiền ra Quốc lộ 7, Ban chuyên án bố trí lực lượng chốt chặn. Khi đối tượng xuất hiện, Tổ cảnh sát giao thông Công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra chiếc ba lô mang theo, đối tượng bắt đầu chống đối, định bỏ chạy nhưng bị giữ lại, đưa về trụ sở UBND xã Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An) làm việc.

Kiểm tra chiếc ba lô Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 20 bánh heroin. Bước đầu, đối tượng khai là Xồng Bá Tênh (SN 1986, trú ở bản Buộc Mú, Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An). 20 bánh ma túy nói trên được Tênh mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 12-7, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 717L, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 102g ma túy dạng đá cùng một số tang vật khác.

PV.

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top