Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017 | 5:25

Lò nghiền than công nghiệp hoạt động không phép ở Hiệp Hoà (Bắc Giang): Chính quyền buông lỏng quản lý?

KTNT - Lò nghiền than công nghiệp hoạt động không phép, bất chấp các quy định của pháp luật đang gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân  đội 12, thôn Hạnh, xã Đông Lỗ (Hiệp Hoà - Bắc Giang).
 
Lò nghiền than không phép tại đội 12.

Báo Kinh tế nông thôn nhận được thông tin phản ánh việc lò nghiền than công nghiệp của ông Đặng Văn Cường hoạt động không phép, gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân đội 12 (thôn Hạnh).

Người dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị sự việc này lên UBND xã Đông Lỗ nhưng không nhận được câu trả lời hay sự vào cuộc xử lý sai phạm của ngành chức năng, chính quyền địa phương.

Từ thông tin của bạn đọc, phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã đến lò nghiền than trên và ghi nhận những gì người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Lò nghiền than đang hoạt động khá rầm rộ, than được chất thành đống cao ngút, xe quá khổ quá tải liên tục ra vào vận chuyển than, tiếng ồn cộng với khói bụi khiến nơi đây như một đại công trường.

Biên bản làm việc giữa UBND xã Đông Lỗ và ông Cường.

Để có thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên có buổi làm việc với ông Lê Văn Dân, Phó chủ tịch UBND xã Đông Lỗ. Ông Dân cho biết: “Lò nghiền than ở đội 12 là của ông Đặng Văn Cường. Ban đầu cơ sở này chỉ là nơi tập kết than, sau đó xây dựng lò nghiền than công nghiệp và hoạt động 3 năm nay. Nhận được đơn của người dân, UBND xã Đông Lỗ đã có buổi làm việc với chủ cơ sở. Ông Cường không cung cấp được giấy phép hoạt động cũng như hồ sơ pháp lý nên chúng tôi đã đề nghị phải dừng ngay hoạt động, đồng thời di dời nhà máy đi nơi khác trước ngày 30/4/2017”.

Khi phóng viên đề nghị cung cấp biên bản xử phạt thì ông Dân cho hay: “Để qua 30/4, nếu chủ cơ sở không chấp hành di dời thì tôi mới báo cáo huyện đề nghị giúp đỡ. Trước đây, họ chỉ tập kết than. Đến khi họ chế biến than thì ảnh hưởng tới dân, bà con có ý kiến. Vì địa bàn xã rộng nên nhiều khi không thể nắm được mọi thứ”.

Xe vận chuyển than rơi vương vãi ra đường.

Tìm đến UBND huyện Hiệp Hoà nhưng dường như UBND huyện này không hề hay biết đến sự tồn tại của lò nghiền than trên, chỉ khi phóng viên trực tiếp phản ánh thì ông Ngô Hữu Thủy, Phó chánh văn phòng huyện, mới lấy điện thoại gọi Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ để xác minh…

Vì sao lò nghiền than công nghiệp không có giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động năm này qua năm khác nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý? Phải chăng có sự cố tình “ngó lơ” hay bao che để sai phạm tồn tại? Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hữu Thắng

 

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected]

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top