Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 | 21:53

"Lùm xùm" thi tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ tỉnh Thanh Hóa: ĐBQH đề nghị Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc

Liên quan đến việc tuyển dụng 300 viên chức tại VPĐKĐĐ tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận thời gian qua, bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị UBKTTƯ vào cuộc để tìm ra nguyên nhân và giải quyết dứt điểm sự việc.

Làm rõ lý do hủy kết quả trúng tuyển?

Có nhiều ý kiến trái chiều sau khi Sở Nội vụ Thanh Hóa đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không công nhận kết quả thi tuyển của gần 300 viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) thuộc Sở TN&MT Thanh Hóa vì cho rằng kỳ thi có nhiều vi phạm.

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, kỳ thi tuyển có lỗi sai về mặt quy trình. Đơn vị tuyển dụng không làm đúng theo quyết định thành lập, không bàn giao về con người, tài sản, đưa văn phòng vào hoạt động rồi mới tuyển. Hơn nữa, trong quá trình tuyển dụng, sai về quy chế…

Tuy nhiên, tài liệu mà phóng viên thu thập được thì đây rõ ràng là động thái rất khó hiểu của Sở Nội vụ Thanh Hóa, vì trước đó chính cơ quan này có Văn bản số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: Công nhận kết quả trúng tuyến viên chức làm việc tại VP ĐKĐĐ thuộc Sở TN&MT.

1.jpg

2.jpg
Văn bản số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020 của Sở Nội vụ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: công nhận kết quả trúng tuyến viên chức làm việc tại VP ĐKĐĐ thuộc Sở TN&MT. Nhưng sau đó, chính Sở Nội vụ lại đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hủy kết quả thi tuyển!?
 
 

Trong khi kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các VP ĐKĐĐ do Sở TN&MT xây dựng, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Đồng thời, quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, Sở Nội vụ đã giám sát và không có biên bản ghi nhận ý kiến về những sai sót.

Kỳ thi tuyển được Giám đốc Sở Nội vụ có công văn báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

Nhưng sau khi tuyển dụng, Sở Nội vụ lại kết luận Sở TN&MT xây dựng kế hoạch tuyển dụng không có căn cứ pháp lý và thực tiễn, chưa đề xuất cụ thể việc ưu tiên trong tuyển dụng đối với lao động hợp đồng… Và có đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả kỳ thi và cho thi tuyển lại là việc làm hết sức kỳ quặc, không có lập trường, thể hiện rõ sự thiếu minh bạch, bất nhất, áp đặt, vô căn cứ trong thực thi công vụ.

Việc làm mang tính “ba phải”, bất chấp luật pháp của Sở Nội vụ Thanh Hóa đáng lẽ phải được người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận ra và có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm; ngược lại, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại ra quyết định không công nhận kết quả kỳ thi tuyển mà Bộ Nội vụ vào cuộc chỉ ra là đúng quy định.

Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng: Câu chuyện lùm xùm về kỳ thi tuyển viên chức tại VP ĐKĐĐ tỉnh Thanh Hóa cần phải được lãnh đạo địa phương này chỉ đạo giải quyết triệt để, theo đúng quy định của pháp luật, có sự chỉ đạo của Trung ương. Bộ Nội vụ đã vào cuộc làm rõ đây là kỳ thi nghiêm túc và đúng quy định, vậy không có cớ gì để hủy đi kết quả trúng tuyển của gần 300 con người một cách dễ dàng, tuỳ tiện, vì có thể xâm hại quyền công dân của các ứng viên.

"Tôi nghĩ rằng, sự im lặng và cố tình kéo dài thời gian là rất “khó hiểu”, có biểu hiện “khuất tất”, thiếu minh mạch từ Sở Nội vụ và cả người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong trường hợp này, UBKTTƯ cần xem xét vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cuộc thi mà Bộ Nội vụ khẳng định là đúng quy định, tại sao lại bị hủy. Qua đó xử lý nghiêm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trước pháp luật, không thể để “chìm xuồng” khi không có nước lũ được…? Về phía các ứng viên, họ có quyền sử dụng quyền được pháp luật quy định để khiếu nại, tố cáo, khởi kiện. Tuy nhiên, nếu để đến mức như vậy thì thực sự là bất ổn", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Sự im lặng... đáng sợ

luu-binh-nhuong_vgaz.jpg
Sự bất ổn, thiếu minh bạch, khuất tất và kéo dài liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa rất cần UBKT Trung ương vào cuộc làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị.
 

Tại Văn bản số 4778/BNV-CCVC ngày 14/9/2020 của Bộ Nội vụ gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị rà soát lại vụ việc thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT để gửi kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2020 và công bố thông tin trước công luận.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh này rà soát hồ sơ, quy trình xét tuyển dụng viên chức và việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại VP ĐKĐĐ thuộc Sở TN&MT để căn cứ và có kết luận cuối cùng.

Thời gian Thanh tra tỉnh Thanh Hóa rà soát là 15 ngày. Ông Trịnh Xuân Thúy, Phó chánh Thanh tra tỉnh là người chỉ đạo Tổ rà soát.

Đến nay đã quá hạn hơn 1 tháng, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có kết quả báo cáo Bộ Nội vụ. Trong khi đó, người chỉ đạo Tổ rà soát là ông Trịnh Xuân Thúy được Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Định (nhiệm kỳ 2020-2025).

Liên quan đến kết quả rà soát, nhiều cơ quan báo chí đã theo sát vụ việc và có đặt lịch, liên hệ làm việc với Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhưng đều nhận được sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Mới đây, xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, cho đến nay cơ quan này vẫn chưa nhận được kết quả rà soát vụ thi tuyển viên chức tại VP ĐKĐĐ từ phía UBND tỉnh Thanh Hóa.

Vụ thi tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa chưa biết khi nào mới kết thúc. Vì nhân sự cao nhất của tỉnh này đã và sẽ có sự thay đổi trong thời gian tới.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo của Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ việc, có người đã luân chuyển, nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện; còn ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nội vụ, sẽ rời nhiệm sở về nghỉ hưu sau đây không bao lâu.

Dư luận băn khoăn, phải chăng các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa được nhắc tên nêu trên không muốn dính líu việc của nhiệm kỳ cũ để trao chuyển cho nhiệm kỳ sau gánh vác?

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 


1.jpg

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top