Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2019 | 18:45

Nam Định: Say rượu, khách đâm chết nhân viên quán karaoke

Ngày 9/5, công an thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi 1 thanh niên say rượu dùng dao bấm đâm chết 1 nhân viên tại quán karaoke và làm 1 người khác bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 9/5, một nhóm thanh niên gồm 5 người thuê phòng hát tại quán karaoke Thanh Tùng trên địa bàn thị trấn Quất Lâm.

Tại đây, đã xảy ra tranh cãi giữa Hải (1 trong 5 thanh niên, 20 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình) với 2 nhân viên của quán karaoke về việc Hải không tìm thấy xe máy của mình.

 

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Tuy nhiên, trên thực tế Hải không đi xe máy đến quán. Khi được nhân viên quán đề nghị xem lại camera để xác định sự việc thì Hải trong trạng thái say rượu đã đã bất ngờ dùng dao bấm cất sẵn trong người đâm cả 2 nhân viên, khiến 1 trong 2 người (khoảng gần 30 tuổi, trú tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định) tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng ở vùng bụng.

Hiện, Hải cùng nhóm thanh niên đang bị cơ quan Công an thị trấn Giao Thủy tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top