Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2012 | 10:37

Ngân hàng HDBank Tây Đô: Bị “tố” câu kết lừa khách hàng

KTNT- Thiếu vốn kinh doanh nhưng không có quan hệ với ngân hàng, nên nhiều người dân đành phải thông qua một công ty môi giới để làm thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, nhiều chuyện rắc rối xảy ra khi cả người dân và phía ngân hàng không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ...

Vay 01 phải trả... 03

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, anh Nguyễn Duy Thái ở số nhà 02, ngõ 604/98 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy (Long Biên - Hà Nội) phản ánh: Do thiếu vốn kinh doanh lại không có quen biết với ngân hàng, nên anh đã thỏa thuận với Công ty Cổ phần Hồng Phát (tạm viết tắt là Cty Hồng Phát) “vay vốn hộ” với số tiền 2 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển nhà TP.HCM (Phòng giao dịch Tây Đô-Chi nhánh Thăng Long). Tài sản bảo lãnh cho khoản vay này là “sổ đỏ” nhà anh Thái. Cty Hồng Phát có địa chỉ tại phòng 205, C4 Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, xã Mỹ Đình (Từ Liêm - Hà Nội).

Ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng phòng giao dịch HDBank Tây Đô trong buổi làm việc với phóng viên.

Tháng 8/2010, anh Thái được bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Giám đốc Cty Hồng Phát đứng ra làm thủ tục vay vốn tại HD Bank Tây Đô. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là Giấy CNQSDĐ số AM 555305 do UBND quận Long Biên cấp mang tên Nguyễn Thanh Bình (bố đẻ anh Thái). Tiếp đến, ngày 11/10/2010, Cty Hồng Phát đã vay Ngân hàng HDBank theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 106/HĐTD-027 thời hạn vay là 12 tháng. Số tiền vay được, anh Thái sử dụng 1 tỷ đồng, chị Mai sử dụng 1 tỷ đồng.

Cũng theo anh Thái, sau khi hết thời hạn vay tại Ngân hàng, anh và Cty Hồng Phát đều chưa có khả năng thanh toán món nợ trên nên chị Mai có nhờ chị Vũ Thị Phương Lan (trú tại phòng 701, Tập thể Nhạc viện, 45 Hào Nam, Hà Nội) cho vay số tiền 2,05 tỷ đồng để trả vào Ngân hàng làm thủ tục đáo hạn. Sau khi làm xong các thủ tục, số tiền 2,05 tỷ đồng được chuyển vào số tài khoản 027.704.070.000061 của Cty Hồng Phát tại HDBank Tây Đô.

Tuy nhiên, 6 ngày sau ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng phòng giao dịch HD Bank Tây Đô gọi điện thông báo cho anh Thái là Ngân hàng không cho Cty Hồng Phát vay tiếp nữa. Riêng khoản tiền 2,05 tỷ đồng, HD Bank Tây Đô đã chuyển 1,3 tỷ đồng cho người khác mà Cty Hồng Phát đang nợ, số tiền còn lại là 700 triệu đồng được bảo đảm bằng tài sản của gia đình anh Thái.

Như vậy, Cty Hồng Phát thông qua HD Bank để trả nợ khoản vay ngoài không đúng cam kết với anh Thái, khiến dư nợ trên tài sản thế chấp GCNQSDĐ số AM 555305 vẫn còn 1,3 tỷ đồng. Điều trớ trêu, ngoài khoản của Ngân hàng, anh Thái còn phải “gồng mình” chịu thêm số nợ hơn 2 tỷ đồng vay bên ngoài.

Trên bảo dưới không nghe

Anh Thái cho rằng: “Trước khi trả 2 tỷ đồng, Ngân hàng, Cty và tôi đã có gặp, thỏa thuận với nhau về việc được tiếp tục vay thêm vốn. Sau cuộc gặp, ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng phòng giao dịch HD Bank Tây Đô đã đưa các hợp đồng cầm cố tài sản, biên bản kiểm kê, phụ lục hợp đồng đã ký tên đóng dấu của cả hai đơn vị là Ngân hàng và Cty Hồng Phát nhưng chưa điền ngày tháng, số hợp đồng để bên vay “xoay” tiền đáo hạn. Nhưng sau đó phía Ngân hàng lại thông báo không cho Công ty vay nữa. Tôi thấy sự việc trên có sự câu kết giữa Ngân hàng và Công ty để gây thiệt hại cho phía gia đình tôi”.

Phòng giao dịch HD Bank Tây Đô nơi bị “tố” câu kết lừa khách hàng.


Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tích, Trưởng ban đại diện khu vực phía Bắc Ngân hàng HDBank cho biết: “Sự việc giải quyết hết sức đơn giản thế này, bà Mai chuyển số tài sản vào Ngân hàng nhằm thay thế tài sản của anh Thái, nghĩa vụ của Công ty là vẫn nợ 1,3 tỷ đồng, anh Thái sẽ được lấy sổ đỏ ra. Bà Mai vừa mới đưa một tài sản vào nhưng nó chưa đủ 1,3 tỷ đồng nên phía Ngân hàng chưa xử lý được. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này chủ yếu là do lỗi của Công ty Hồng Phát, bởi khi nộp tiền vào, bà Mai phải ghi rõ là trả nợ cho khoản A, khoản B, khoản C... nhưng đằng này, bà ấy chỉ ghi chung chung là “nộp tiền vào tài khoản”. Phía Ngân hàng thì thấy khoản nào cần thu thì thu. Bà Mai nói chữ ghi trên ủy nhiệm chi bà ấy không viết vào nhưng chữ ký và dấu là của Công ty. Bà Mai nói là do tin tưởng nên cứ đưa ủy nhiệm chi cho phía Ngân hàng điền vào nhưng về mặt lý thuyết mà nói, khi anh ký và đóng dấu vào đó là anh chịu hoàn toàn trước pháp luật”.

Ngay trong buổi làm việc, bà Tích đã điện cho Phòng giao tịch Tây Đô chỉ đạo kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, trái ngược dới sự kiên quyết của lãnh đạo, phía Phòng giao dịch cứ “đủng đỉnh” khiến sự việc đến nay vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng phòng giao dịch HDBank Tây Đô cho biết: “Đối với khoản nợ của Cty Hồng Phát đã hết hạn vay và phía Ngân hàng đã làm các thủ tục phát mại. Bắt đầu từ ngày 22/9/2011, Cty Hồng Phát có chuyển tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng (nhiều lần chuyển) vào Ngân hàng, tuy nhiên số tiền này được Cty trả cho khoản vay ông Lê Đức Phương số tiền 1,3 tỷ đồng”. Cũng theo ông Hoàng, phía Cty Hồng Phát mới đây có đưa một tài sản khác vào thay thế tài sản của anh Thái nhưng tài sản này chưa đúng theo quy định nên Ngân hàng chưa nhận.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ sự việc trên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Duy Phong

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top