Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 8 năm 2014 | 8:19

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh tại Khương Đình: Chính quyền phường bất lực !?

KTNT - Đi ngược với Chỉ thị số 01/CT-UBND do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký, những vi phạm về trật tự và đô thị tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) vẫn ngang nhiên tồn tại, gây nhức nhối cho người dân sinh sống nơi đây. Vi phạm tồn tại trong thời gian khá dài, gây mất mỹ quan đô thị, tạo nên “bộ mặt” nhếch nhác ở nhiều khu phố trên địa bàn quận Thanh Xuân, nhưng đến nay chính quyền nơi đây vẫn “bất lực”, chưa thể xử lý dứt điểm.


Như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh thông tin của các hộ dân sinh sống tại khu phố Vũ Tông Phan (phường Khương Đình) về việc toàn bộ vỉa hè trên tuyến phố mới mở đang bị hàng trăm tiểu thương “ngang nhiên” chiếm dụng biến thành các ki-ốt, sạp hàng, quán buôn bán... Người mua, người bán dựng xe kín lòng đường kéo dài cả cây số gây mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh của người dân.

Qua xác minh của phóng viên thì ở phần lớn diện tích lòng, lề đường khu vực này “ngang nhiên” bị chiếm dụng để làm nơi kinh doanh trái phép, thậm chí biến thành chợ họp ngày đêm, thường xuyên gây ách tắc giao thông, mất trật tự, gây bức xúc trong dân cư quanh khu vực.

Hàng loạt lều bạt lấn chiếm lòng lề đường của các tiểu thương

Một người dân sở tại (xin được giấu tên) không ngần ngại cho biết: "Không phải nghiễm nhiên mà tiểu thương nào cũng có thể dựng lán trại kinh doanh buôn bán trên vỉa hè. Nếu không có người "chống lưng", hay có sự ràng buộc gì đó về lợi ích kinh tế, dân tứ xứ đã tranh nhau về đây buôn bán rồi".

Trước thực trạng trên, ngày 19/05/2014, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 525/UBND-KT về sắp xếp, quản lý, giải tỏa các điểm chợ tạm trên địa bàn quận để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua bán hằng ngày của người dân, bao gồm 7 điểm chợ, trong đó có Chợ khu vực gần Cầu Lủ (phường Khương Đình).

Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, UBND phường Khương Đình vẫn chưa thực hiện "lệnh" của UBND quận Thanh Xuân. Thực trạng vỉa hè bị chiếm dụng làm chợ cóc vẫn còn tồn tại. 

Theo đó, ngày 23/07/2014, Văn phòng UBND TP. Hà Nội "sốt sắng" ra Văn bản số 4545/VP-CT v/v chỉ đạo giải quyết tụ điểm họp chợ tại Cầu Lủ. Trong đó đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Thanh Xuân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01 của UBND thành phố  về "Năm trật tự văn minh đô thị" và các nội dung liên ngành đề ra tại các văn bản số 20/TTr-LCQ-QHM-QTX ngày 04/06/2014 và số 2790/BC-SCT ngày 03/07/2014 liên quan đến tụ điểm họp chợ tại Cầu Lủ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Đoàn, Chủ tịch UBND phường Khương Đình, cho biết: "Để giải quyết thực trạng trên, UBND phường Khương đình đã có đề án Tổ chức, quản lý, sắp xếp chợ tạm Cầu Lủ gửi UBND quận Thanh Xuân". Minh chứng cho điều này, ông Đoàn lại cung cấp cho phóng viên một đề án không rõ ngày tháng, không có chữ ký, con dấu của phường (!?). Như vậy, có hay không việc UBND phường Khương Đình trình đề án lên quận? Hay đó chỉ là chiêu trò" nhằm "lấp liếm" trước dư luận?
Ông Nguyễn Sỹ Đoàn trong buổi làm việc với phóng viên.

Ông Trần Thanh Sơn, Phó trưởng Công an phường Khương Đình, cho biết: "Vẫn biết việc khu vực họp chợ lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè nhưng công an phường không thể dẹp được do địa điểm này đã quen thuộc với người dân và khó khăn của lực lượng cơ sở".

Tháng 3/2014, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã xuống kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014” tại một số quận trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã “nhắc nhở” một số địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ này nhưng dường như tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại một số khu vực không những không có dấu hiệu giảm mà ngày càng gia tăng.

Việc duy trì chợ cóc, chợ tạm mà không giải quyết dứt điểm theo Chỉ thị 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, phải chăng còn tồn tại lợi ích nhóm gì ở đây? Ai là người đứng sau "bảo kê" cho các tiểu thương ngang nhiên dựng lán trại kinh doanh trái phép trên vỉa hè?

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./

Tiến Đạt - Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top