Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2016 | 11:31

Nghệ An: Bát nháo xe buýt công cộng

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 13 tuyến xe buýt công cộng được phép hoạt động. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng xe buýt chạy bát nháo trên các tuyến không được cấp phép. Việc tranh giành khách giữa các nhà xe cũng diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn xã hội.

Các tuyến xe buýt đã được ngành chức năng TP.Vinh quy định rõ...

Theo phản ánh, trên địa bàn TP.Vinh, việc xe buýt chạy trái tuyến diễn ra thường xuyên, gây bức xúc cho người dân, vô tình tạo ra việc kinh doanh hành khách công cộng giữa các nhà xe không  lành mạnh.

Theo quy định, tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Bến Thủy) là tuyến được cơ quan chức năng cấp phép cho các xe tuyến số 29 (nhà xe Sự Chuyên, Phương Thảo, Đông Bắc). Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các xe tuyến số 29, còn xuất hiện thêm các xe tuyến số 03, 26 của nhà xe Đông Bắc. Cụ thể, xe số 26 của nhà xe Đông Bắc mang biển số 37B - 014.60, 37B- 015.45, 37B- 014.07,… thường xuyên qua lại trên tuyến đường này.

Các xe chạy trái tuyến nhằm mục đích đón thêm khách lên xe để tăng lợi nhuận. Theo quy định, các xe nói trên chạy theo đúng lộ trình phải đi từ đường Phong Định Cảng - Nguyễn Du - Lê Duẩn, nhưng ngược lại, các xe thường chạy từ đường Phong Định Cảng đi thẳng ra đường Lê Duẩn qua đường Nguyễn Văn Trỗi.

Các xe cùng chạy trên tuyến đường Nguyễn VănTrỗi ngoài việc cạnh tranh không lành mạnh còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự công cộng. Bởi đây là đoạn đường có chợ Bến Thủy, sát Trường Đại học Vinh,… nên mật độ người qua lại khá đông. Việc các xe buýt đua nhau quần thảo sẽ gây ra tình trạng ùn ứ giao thông, gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

...nhưng nhiều xe vẫn ngang nhiên chạy vào các tuyến không được cấp phép. 

Bà Lê Hồng Vân, tiểu thương bán quần áo ở chợ Bến Thủy bức xúc: “Chúng tôi không biết đoạn đường này cơ quan chức năng cấp phép cho nhà xe nào nhưng gần đây chúng tôi thấy các xe buýt đi lại rất nhiều, mật độ cao, có khi thấy 2- 3 chiếc cùng chạy nối đuôi nhau. Vào giờ tan tầm, người đi chợ đông, sinh viên tan trường, lại thêm mấy cái xe buýt khiến giao thông rất lộn xộn”.

Mặc dù không được cấp phép nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều thứ 5 ngày 31/12/ 2015, chiều ngày 4/1 và ngày 11/1/2016, các tuyến số 26, 03, 04 của  nhà xe Đông Bắc vẫn vô tư đi lại bình thường trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Đông Bắc tại Nghệ An. Sau 2 lần đến công ty nhưng chúng tôi đều nhận được câu trả lời: “Lãnh đạo đi vắng”. Để lại nội dung làm việc nhưng không thấy hồi âm, nhiều lần gọi điện thoại theo số máy 0919720xxx được cho là số điện thoại lãnh đạo Công ty Đông Bắc nhưng không có ai trả lời.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi ghi nhận thông tin báo chí phản ánh, quan điểm của sở là, đơn vị nào chạy sai tuyến sẽ xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Trước tình trạng xe buýt công cộng ở Nghệ An chạy không đúng tuyến, gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Khiêm

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Ngãi và Quảng Nam ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

    Quảng Ngãi và Quảng Nam ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

    Sáng nay (01/7), cùng với cả nước, Quảng Ngãi và Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 954 Tổ bảo vệ ANTT với 3.070 thành viên. Toàn tỉnh Quảng Nam có 1.240 tổ bảo vệ ANTT với hơn 4.300 thành viên.

  • Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Mỗi năm có hàng triệu con gia súc, gia cầm được nhập lậu vào Việt Nam. Điều này không chỉ khiến cho sản xuất trong nước gặp áp lực lớn mà còn mang theo nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề dịch bệnh. Chưa kể, con giống là yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ nuôi, thế nhưng việc quản lý dường như còn bỏ ngỏ.

  • Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sáng 27/6, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh đại lý vật tư nông nghiệp với tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp là 254,3 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón với thời hạn 4,5 tháng…

Top