Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 | 21:35

Nghệ An khởi tố 1 phụ nữ lừa tiền đàn ông qua Facebook

Bằng thủ đoạn dùng ảnh của một "hot girl" làm ảnh đại diện tài khoản facebook để kết bạn và nhắn tin đò đưa, rồi giả vờ có quan hệ yêu đương với nạn nhân, Cao Thị Thu Hiền (sinh năm 1984) đã lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngày 18/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hiền (sinh năm 1984) trú tại xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng tháng 6/2021, Cao Thị Thu Hiền đã lấy hình ảnh và thông tin của người khác tạo tài khoản facebook “Út Nhỏ”. Sau đó, Hiền kết bạn với “Kien Bui” do anh B.K.K (sinh năm 1995) trú tại tỉnh Ninh Bình làm chủ tài khoản. 

 

Cao Thị Hiền tại công an
Cao Thị Hiền tại công an

 

Qua trao đổi tin nhắn, Hiền giới thiệu với anh K. tên là “Đỗ Hương” sinh năm 1995, hồ sơ gốc sinh năm 1993, có nhà ở số 18, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, và đang sống ở xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hiền là học viên Học viện An ninh nhân dân khóa 1993, đang công tác tại Bộ Công an và có Công ty TNHH Việt Nhật, chuyên phân phối sữa TH và mua bán nông sản.

Tiếp đó, Hiền sử dụng số điện thoại 0899.602.160 để tạo tài khoản zalo “Lặng” rồi kết bạn với zalo của anh K. Ngoài ra, Hiền còn cho anh K. số điện thoại khác để liên lạc. Sau một thời gian khảng 3 tháng làm quen, nói chuyện qua lại trên mạng xã hội Facebook và Zalo, anh K. nảy sinh tình cảm yêu đương với Hiền và hoàn toàn tin tưởng những thông tin mà Hiền tạo ra. 

Từ ngày 12/9 đến cuối tháng 11/2021, Cao Thị Thu Hiền hỏi vay tiền của anh K. với nhiều lý do như: Mua đất, trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu… và nói anh K. chuyển vào số tài khoản Ngân hàng Liên Việt Postbank. Theo đó, anh K. đã tin tưởng và chuyển khoản cho Hiền 14 lần với tổng số tiền 470.200.000 đồng.

Đến ngày 06/12/2021, anh K. không liên lạc được với Hiền nên đã đi vào Nghệ An để tìm hiểu và xác minh thì được biết, người có ảnh trong tài khoản facebook mà Hiền lập giả mạo tên là Trang, trú tại thành phố Vinh.

Trên thực tế, Trang không phải là người nói chuyện và có quan hệ yêu đương với anh K. Biết mình bị lừa, anh K. đã đến Công an thị xã Hoàng Mai trình báo.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án, đồng chủ trì với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An để tập trung đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Cao Thị Thu Hiền là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B.K.K. Ngay lập tức, Công an thị xã Hoàng Mai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thị Thu Hiền.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án vẫn đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top