Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2014 | 11:10

Nghi vấn oan sai trong vụ tai nạn giao thông ở huyện Hải Hậu?

KTNT – Qua 2 phiên xét xử, HĐXX vẫn tuyên án anh Nguyễn Thiện Hải 36 tháng tù giam mặc dù anh Hải không phải là người trực tiếp gây tai nạn khiến chị Hân tử vong và vẫn phối hợp cùng  anh Chung (lái xe trực tiếp đâm vào chị Hân) bồi thường, đồng thời được gia đình chị Hân viết đơn bãi nại.
Anh Nguyễn Thiện Hải trú tại xóm 6, xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phản ánh: TAND huyện Hải Hậu và Tòa án tỉnh Nam Định đã bỏ qua đơn xin miễn truy tố trách nhiệm hình sự gia đình nạn nhân tự nguyện gửi nhiều lần đến các cơ quan chức năng. Không xem xét đúng người, đúng tội trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 27/9/2013 trên Quốc lộ 21, đoạn đi qua địa bàn huyện Hải Hậu. Do xem xét sự việc thiếu khách quan, trải qua 2 phiên tòa, HĐXX đều tuyên xử anh Hải 36 tháng tù giam, trong khi anh Hải không trực tiếp là người gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong.
Khoảng 14h ngày 27/9/2013, khi điều khiển xe tải từ đường nhanh Hải Quang, huyện Hải Hậu rẽ vào Quốc lộ 21, anh Hải đã bật xi nhan và quan sát thấy không có người tham gia giao thông phía trước, anh cua xe vào đến đoạn đường dành cho ô tô trên cầu Hải Quang thì chị Vũ Thị Ngọc Hân (SN 1987) từ phía sau điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên. Theo quan sát của anh Hải thì chị Hân đi với tốc độ khá nhanh tầm khoảng 45 – 50 km/h, tay phanh của xe máy đã quyệt vào cánh của xe mang BKS 18N.7249 do anh Hải điều khiển khiến cho chị Hân bị mất lái và ngã sang bên trái, va chạm với ô tô mang BKS 17C.022.66 đi ngược chiều. 
Cũng theo anh Hải, khi lưu thông ra làn đường dành cho xe ôtô trên Quốc lộ 21, anh Hải điều khiển xe đi đúng luật, không đâm vào nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra do chị Hân đã phóng nhanh, xe BKS 17C.022.66 do tài xế Phạm Công Chung điều khiển không làm chủ tốc độ, không phanh kịp nên đã đâm trực tiếp khiến nạn nhân tử vong. 

Đơn bãi nại của gia đình chị Hân.

Sau khi xảy ra va chạm, xe ôtô mang BKS 17C.022.66 đã bỏ đi, anh Hải có xuống hiện trường hỗ trợ chị Hân. Cho rằng mình không trực tiếp điều khiển phương tiện đâm chị Hân, khoảng 15-20 phút sau khi người qua đường đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh Hải đã rời hiện trường. Tại các buổi làm việc với Công an huyện Hải Hậu, anh Chung cũng thừa nhận điều này.
Cụ thể, tại bản tường trình đề ngày 15/11/2013, gửi Công an huyện Hải Hậu, anh Phạm Công Chung xác nhận: “Khi va chạm (va tay phanh vào cánh lái xe BKS 18N.7249 - PV) người phụ nữ (chị Hân - PV) cùng xe máy bị văng ra sang phần đường phía Tây, đồng thời lúc đó xe tôi điều khiển đi qua, người phụ nữ văng ra va chạm vào chắn bùn phía bên trái, phía sau xe tôi...”.
Dù không phải là người trực tiếp gây tai nạn nhưng sau khi sự việc xảy ra, theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, anh Hải vẫn cùng anh Chung phối hợp bồi thường đầy đủ (mỗi người 50%). Gia đình nạn nhân đã viết đơn đề nghị miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với anh Chung và anh Hải. Nhưng khi xét xử, anh Hải vẫn bị 2 cấp tòa tuyên án 36 tháng tù giam, còn anh Chung chỉ bị phạt hành chính 5 triệu đồng.
Hoàn cảnh gia đình anh Hải rất khó khăn, vợ bị tâm thần (mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ 250 nghìn đồng), một mình nuôi vợ và 2 con nhỏ, anh Hải khẩn thiết đề nghị Viện KSNDTC, TANDTC xem xét lại bản án phúc thẩm của Tòa án tỉnh Nam Định. Anh Hải đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét miễn hình phạt tù, hoặc cho hưởng án treo để anh có điều kiện làm việc trả khoản nợ đã vay để bồi hoàn cho gia đình nạn nhân và nuôi dưỡng vợ con. 
Ngày 25/6/2014, chồng của chị Hân là anh Trần Văn Khánh tiếp tục có đơn bãi nại gửi Viện KSNDTC đề nghị miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với anh Hải. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn dậm chân tại chỗ, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định vẫn chưa có bất kì ý kiến gì về vụ việc.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin.
Thanh Thắng – Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top